Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

.

Ngày 9-1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thị Như Hoa (SN 1981, trú tổ 58, phường An Khê, quận Thanh Khê) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Như Hoa.
Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Như Hoa.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đầu năm 2018, anh Võ Nguyễn Đức P. gặp Hoa để mua một lô đất tại khu đô thị Điện Nam - Điện Ngọc. Hoa giới thiệu lô đất số B1-42 và nói đây là đất của mình, thỏa thuận bán cho vợ chồng anh P. giá 860 triệu đồng. Anh P. đặt cọc cho Hoa 20 triệu đồng. Do bận đi công tác, anh P. nhờ người nhà bên vợ tiến hành các thủ tục mua bán đất. Theo đó, người nhà anh P. nhiều lần đưa tiền cho Hoa tổng cộng 860 triệu đồng và nhận lại một giấy hẹn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do UBND quận Ngũ Hành Sơn cấp. Tuy nhiên, đây chỉ là giấy tờ giả nên gia đình anh P. đã tố cáo Hoa.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tin và ảnh: NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.