Xử tù chung thân bị cáo đâm bạn gái tử vong

.

Trong phiên xử sơ thẩm chiều 25-1, TAND thành phố tuyên phạt Nguyễn Văn Toàn (SN 1993, quê Đồng Nai) tù chung thân về các tội giết người và cướp tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 15-10-2018, Toàn cùng bạn gái là chị N.H.Th (SN 1995, quê Đồng Nai) đến Đà Nẵng du lịch và thuê phòng tại một khách sạn trên đường Đỗ Bí (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) để lưu trú.

Tối 18-10, Toàn phát hiện Th. giấu Toàn về việc nhận tin nhắn của người yêu cũ nên bực tức. Trong cơn ghen cuồng, Toàn siết cổ khiến chị Th. bất tỉnh rồi dùng dao đâm một nhát vào vùng ngực nạn nhân. Sau đó, Toàn lấy điện thoại của chị Th. để kiểm tra tin nhắn và rời khỏi khách sạn. Hậu quả, chị Th. tử vong do thủng tim, thủng phổi.

NAM BÌNH

;
;
.
.
.
.
.