Lãnh đạo thành phố yêu cầu Công an nhanh chóng làm rõ vụ hành hung phóng viên

.

ĐNO -  Liên quan đến vụ phóng viên Báo Người Lao động bị hành hung, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã có công văn chỉ đạo, làm rõ.

Phóng viên Vĩnh Quyên trình bày sự việc mình bị hành hung với cơ quan Công an
Phóng viên Vĩnh Quyên trình bày sự việc bị hành hung.

Sáng 26-3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ký Công văn số 1852 gửi Giám đốc Công an thành phố, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê yêu cầu chủ trì, phối hợp khẩn trương kiểm tra, xác minh phản ánh của các cơ quan thông tấn, báo chí về việc phóng viên Trần Văn Quyên (bút danh Vĩnh Quyên) – Báo Người Lao động bị hành hung và báo cáo lãnh đạo UBND thành phố trước ngày 28-3.

Như Báo Đà Nẵng đưa tin, nhận tin báo của người dân về việc xảy ra vụ va chạm giao thông giữa hai ô-tô BKS 92A – 138.12, BKS 43C-125.74 (chưa rõ danh tính người điều khiển) với một xe máy, phóng viên Vĩnh Quyên cùng hai đồng nghiệp Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh và Báo Tuổi trẻ đến hiện trường ghi nhận sự việc.

Trong lúc chụp hình tác nghiệp, phóng viên Vĩnh Quyên bị nhóm thanh niên khoảng 4-5 người xông vào yêu cầu xóa hình. Nhóm này còn yêu cầu phóng viên Vĩnh Quyên vào bên trong quán nhậu, sau đó hành hung. Sau khi lực lượng công an can ngăn, phóng viên Vĩnh Quyên mới được thoát thân.

Hiện phóng viên Vĩnh Quyên đã có đơn yêu cầu cơ quan Công an quận Thanh Khê giám định thương tích và khởi tố vụ án.

Tin và ảnh: HOÀNG SA

;
;
.
.
.
.
.