7 năm tù cho đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

.

Ngày 11-4, TAND thành phố xử sơ thẩm tuyên phạt Lê Xuân Ngọc (SN 1948, ngụ TP. Hồ Chí Minh) 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần thương mại, dịch vụ xây dựng Bách Tùng (Công ty Bách Tùng, quận 5, TP. Hồ Chí Minh) do Ngọc làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty. Tuy nhiên, việc thành lập công ty chỉ là vỏ bọc để Ngọc thực hiện việc bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho các doanh nghiệp có nhu cầu mua hóa đơn hợp thức hóa việc xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc để được Nhà nước hoàn thuế giá trị gia tăng và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.

Được biết, năm 1992, Ngọc từng bị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP. Hồ Chí Minh xử phạt 4 năm tù về tội “Làm và sử dụng giấy tờ giả”.                              

HOÀNG SA

;
;
.
.
.
.
.