Đấu tranh hiệu quả với tội phạm

.

Đó là chỉ đạo của Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố tại buổi đối thoại với lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (viết tắt là Cảnh sát ma túy) vào chiều 10-4.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đề nghị lãnh đạo, chỉ huy lực lượng Cảnh sát hình sự, ma túy tăng cường công tác quản lý cán bộ, chiến sĩ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, động viên khen thưởng và tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ; kịp thời đề xuất Ban Giám đốc giải quyết những nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cán bộ, chiến sĩ, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi, thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tại buổi đối thoại, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết, lực lượng Cảnh sát hình sự và ma túy toàn thành phố hiện nay có trên 60% trình độ đại học, độ tuổi trung bình từ 29 đến 38; ngoài ra, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm thuộc Công an phường phần lớn là cán bộ trẻ, cán bộ có trình độ trung cấp nghiệp vụ công an chiếm đa số. Lực lượng điều tra viên hiện tại của Cảnh sát hình sự và ma túy về cơ bản đáp ứng được yêu cầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Theo đó, năm 2018, Cảnh sát hình sự đã khởi tố 522 vụ, 712 bị can liên quan đến tội phạm hình sự; Cảnh sát ma túy khởi tố 218 vụ, 306 bị can về tội phạm ma túy.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.