Giữ bình yên cuộc sống

.

Từ đầu năm đến nay, Công an quận Thanh Khê đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, qua đó giữ vững an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, góp phần ổn định để địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Tang vật một vụ trộm đột nhập vào cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận.
Tang vật một vụ trộm đột nhập vào cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận.

Bảo đảm tốt an ninh trật tự

Thanh Khê là địa bàn giáp ranh với nhiều địa phương thuộc quận Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Hải Châu, tình hình tội phạm khá phức tạp. Để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố, Quận ủy và UBND quận, Công an quận Thanh Khê tập trung nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, kết hợp với mở các đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Theo Trung tá Phan Duy Thạch, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, từ đầu năm đến nay, lực lượng công an đã thực hiện nhiều chuyên đề, tổ chức nhiều đợt cao điểm trấn áp. Trong đó, nổi bật là huy động lực lượng thực hiện mệnh lệnh đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn quận.

Qua đó, đã tiến hành kiểm tra 29 cơ sở, phát hiện 2 cơ sở có dấu hiệu nghi vấn đánh bạc, 9 cơ sở có dấu hiệu vi phạm về hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhãn mác hàng hóa; tạm giữ 30 máy bắn cá, 6 màn hình máy bắn cá, 5 ổ cứng máy bắn cá, 16 hộp đen của 11 máy bắn cá, 4 máy quay thú, 1 máy tuyết.  

Đặc biệt, trước tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, lực lượng công an đã xây dựng chuyên đề, lập án đấu tranh, khám phá thành công 28 vụ, bắt giữ 69 đối tượng; triệt xóa 1 tụ điểm chứa mại dâm và 2 điểm tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức trò chơi có thưởng, đánh bài ăn tiền, khởi tố 8 bị can, xử lý 18 đối tượng.

“Công tác điều tra, xử lý tội phạm bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không để oan sai, sót lọt tội phạm, được các tầng lớp nhân dân ghi nhận và đánh giá cao”, Trung tá Phan Duy Thạch chia sẻ.

Bên cạnh đấu tranh với tội phạm hình sự, công tác đấu tranh với tội phạm ma túy được Công an quận Thanh Khê triển khai quyết liệt, hiệu quả; bởi xác định tội phạm này rất nguy hiểm cho xã hội, nhất là đối với giới trẻ. Trung tá Võ Đức Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát ma túy cho biết, từ đầu năm đến nay, lực lượng đã chủ động nắm tình hình ngay tại cơ sở, lên phương án đấu tranh với hoạt động của các đối tượng tội phạm; đồng thời, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm; sàng lọc số người nghiện trên địa bàn và từ nơi khác đến để có biện pháp quản lý.

Qua đó, Công an quận kịp thời điều tra, khám phá thành công 42 vụ, bắt giữ 53 đối tượng mua bán trái phép ma túy; triệt phá 4 chuyên án; tang vật thu giữ hơn 110 gam ma túy đá, 332 viên thuốc lắc, cùng nhiều loại ma túy khác như ketamin, cần sa, hồng phiến...

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát ma túy cũng đẩy mạnh công tác phòng ngừa; thường xuyên kiểm danh, kiểm diện, gọi hỏi răn đe, giáo dục và thử test ma túy số đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép ma túy trên địa bàn nhằm giảm đối tượng có nguy cơ phạm tội ngoài xã hội.

Qua các đợt kiểm danh, kiểm diện, thử test, lực lượng Cảnh sát phòng, chống ma túy phát hiện 430 đối tượng dương tính với ma túy, đưa 57 đối tượng vào cai nghiện tập trung, 58 đối tượng vào quản lý theo Nghị định 111 của Chính phủ, tiến hành xử phạt hành chính gần 300 đối tượng.  

Nỗ lực kiềm chế tai nạn giao thông

Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông luôn được Công an quận chú trọng. Công an quận đã xây dựng các kế hoạch, chuyên đề cụ thể, với mục tiêu cao nhất là kiềm chế số vụ tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông trên địa bàn; đặc biệt ở các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp.

Ngay từ đầu năm, Đội Cảnh sát giao thông phối hợp với các phường tổ chức tuyên truyền các quy định về trật tự an toàn giao thông, Luật Giao thông đường bộ tại các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp; đặc biệt, đẩy mạnh việc tuyên truyền cho học sinh các cấp vào đầu buổi chào cờ; tổ chức ký cam kết. Ngoài ra, các ban, ngành đoàn thể cũng đã tuyên truyền bằng băng rôn, pa-nô, áp-phích; tổ chức các hội thi rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông cho học sinh, Đoàn Thanh niên.

Bên cạnh đó, Đội Cảnh sát giao thông lập các chuyên đề để xử lý như: đo nồng độ cồn, chở quá số người quy định, vượt đèn đỏ, xe chở cồng kềnh; không đội mũ bảo hiểm... Kết quả, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản gần 3.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 1,4 tỷ đồng; tạm giữ 133 trường hợp, tước giấy phép lái xe trên 500 trường hợp.

Trung tá Phạm Bảy, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Thanh Khê cho biết, bằng nhiều giải pháp thiết thực nên phần lớn người dân khi tham gia giao thông đã tuân thủ nghiêm túc các quy định của Luật Giao thông đường bộ; qua đó góp phần hạn chế được tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và ùn tắc giao thông.

Tuy vậy, vẫn còn một bộ phận người dân vẫn thiếu ý thức, coi nhẹ các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông dẫn đến có những hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ như: không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô-tô, xe máy, xe máy điện, uống rượu bia khi lái xe, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi.

Đây là những hành vi vi phạm rất nguy hiểm và là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông. Vì vậy, lãnh đạo Công an quận tiếp tục chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông ngoài việc tuyên truyền, sẽ tiến hành xử lý kiên quyết, phấn đấu thực hiện mục tiêu “3 giảm” trên địa bàn quận trong thời gian tới.

Bài và ảnh: NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.