Quận Hải Châu: Người dân cung cấp gần 1.300 nguồn tin cho Công an

.

Ngày 30-5, Công an quận Hải Châu phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện chương trình công tác liên tịch giai đoạn 2014-2018.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 5 năm qua, lực lượng Công an và các tổ chức hội, đoàn thể quận đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”; qua đó ý thức phòng, chống tội phạm của người dân đã được nâng cao. Kết quả, người dân đã cung cấp cho lực lượng Công an gần 1.300 nguồn tin, trong đó có 351 tin có giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra, khám phá nhiều vụ án hình sự, ma túy, xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật, đưa 256 công dân vi phạm pháp luật, thanh-thiếu niên hư, các đối tượng hình sự, ma túy chậm tiến bộ ra kiểm điểm trước khu dân cư và công khai danh tính các đối tượng để nhân dân nắm, phối hợp theo dõi quản lý.

Đặc biệt, lực lượng Công an, các ngành, các cấp đã vận động, lắp đặt hơn 23.000 camera giám sát an ninh trật tự; thông qua hệ thống này đã giúp lực lượng phát hiện, xử lý 26 vụ trộm cắp, 32 vụ tai nạn giao thông, 54 vụ cờ bạc, 15 vụ cố ý gây thương tích, bắt 160 đối tượng…

Tại hội nghị, Công an và Mặt trận cùng các hội, đoàn thể cũng đã ký kết công tác phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2019-2024.                 

                                    
NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.