Tai nạn liên hoàn tại đường tránh Nam Hải Vân

.

ĐNO - Sáng 7-6, Công an huyện Hòa Vang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại đường tránh Nam Hải Vân vào khuya 6-6, khiến 3 ô-tô hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn tại đường tránh Nam Hải Vân
Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn tại đường tránh Nam Hải Vân.

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 6-6, ô-tô đầu kéo BKS 66C-05953, kéo theo rơ-moóc BKS 66R-00109 do Dương Đình Quốc (SN 1972, trú tại phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) điều khiển chạy hướng hầm Hải Vân-Túy Loan, khi đến tại km 27+800 đường tránh Nam Hải Vân (địa phận thôn Hoà Khương Đông, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) thì tông vào đuôi ô-tô tải BKS 81C-02755 do Lê Đức Minh (SN 1976, trú tại 38/9 Trần nhân Tông, phường Quang Trung, Thị xã KonTum) điều khiển đang hỏng lốp đỗ sát lề phải theo hướng xe chạy.

Cú tông mạnh khiến xe tải BKS 81C-02755 húc vào xe tải BKS 43C-00248 do Lê Duy Linh (SN 1976, trú trú tổ 2, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) điều khiển đang dừng trước đầu xe tải này.

Hậu quả, cả 3 ô-tô hư hỏng. Rất may không có thiệt hại về người. Nhận tin báo, Công an huyện Hòa Vang có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

*Lúc 7 giờ 15 sáng 7-6, tại đường Lê Văn Hiến (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn), xe đầu kéo BKS 43C - 07453 lưu thông trên trục Ngũ Hành Sơn - Lê Văn Hiến (hướng cảng Tiên Sa về tỉnh Quảng Nam), khi vừa qua khỏi giao lộ Ngũ Hành Sơn - Hồ Xuân Hương - Lê Văn Hiến thì bất ngờ đâm vào xe taxi BKS 43A - 39840 đang lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm mạnh, khiến xe taxi quay ngang trên đường, xe đầu kéo tiếp tục đẩy xe taxi đi hơn 10m mới dừng lại, khiến cho hành khách ngồi trong xe hốt hoảng.

Không có người bị thương trong vụ tai nạn này.

Tin và ảnh: HOÀNG SA

;
;
.
.
.
.
.