Quy định về việc chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

.

Ngày 15-10, UBND thành phố ban hành văn bản về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 246/2019/NQ-HĐND ngày 11-7-2019 của HĐND thành phố quy định chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi (NCT) trên địa bàn.

Theo đó, hằng năm, UBND phường, xã phối hợp với Hội NCT địa phương rà soát, lập danh sách NCT đến độ tuổi chúc thọ, mừng thọ vào năm sau đang sinh sống từ 6 tháng trở lên trên địa bàn và gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) quận, huyện.

Phòng LĐ-TB&XH phối hợp với Ban đại diện Hội NCT quận, huyện thẩm định, thống nhất danh sách NCT ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 tuổi và từ 101 tuổi trở lên, báo cáo UBND quận, huyện để chuẩn bị kinh phí và quà tặng cho NCT; lập danh sách NCT 90, 95, 100 tuổi và từ 101 tuổi trở lên gửi về Sở LĐ-TB&XH trước ngày 15-11 hằng năm để chuyển kinh phí chúc thọ và quà tặng cho NCT thọ 100 tuổi và 90 tuổi; đồng thời báo cáo UBND thành phố, Văn phòng Chủ tịch nước chuẩn bị thiếp chúc thọ.

UBND phường, xã phối hợp Hội NCT tại địa phương, gia đình của NCT tổ chức chúc thọ, mừng thọ NCT vào một trong các ngày: Tết Nguyên đán, Ngày NCT Việt Nam (6-6), Ngày Quốc tế NCT (1-10), sinh nhật NCT. Các địa phương tổ chức chúc thọ và tặng quà NCT phải bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn hóa, phong tục, tập quán của địa phương và đúng đối tượng. Trường hợp NCT già yếu, bệnh tật không thể đến tham dự lễ chúc thọ, mừng thọ do địa phương tổ chức thì cử cán bộ đến nhà trao thiếp và quà tặng tận tay cho NCT được chúc thọ, mừng thọ.

B.T
 

;
;
.
.
.
.
.