8 thanh niên lãnh án tù vì đánh người sau cuộc nhậu

.

Ngày 18-11, TAND thành phố Đà Nẵng đã đưa ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Thịnh (22 tuổi), Trần Cao Xuân (20 tuổi, cùng trú thôn Nam Thành, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) cùng mức án 8 năm 6 tháng tù giam; 6 đồng phạm khác nhận mức án lần lượt từ 5 đến 8 năm tù giam về hành vi “Giết người”.

Theo cáo trạng, tối 17-2-2019, sau bữa tiệc chia tay một người bạn đi bộ đội, hai nhóm thanh niên thuộc 2 thôn Nam Thành và Phước Sơn va chạm, xô xát, dùng gạch đá, gậy gộc đuổi đánh nhau. Sự việc trở nên nghiêm trọng khi Thịnh và Xuân về thôn Nam Thành, gọi thêm người đến tham gia ẩu đả, gây náo loạn cả một khu vực. Hậu quả, Chu Văn H. (26 tuổi, trú thôn Phước Sơn, xã Hòa Khương) bị nhóm thanh niên này dùng gậy gộc, mã tấu “đánh hội đồng” khiến H. hôn mê bất tỉnh, chấn thương nghiêm trọng vùng đầu và mặt, thương tích 43%.

Thịnh, Xuân cùng động bọn lần lượt bị Công an huyện Hòa Vang đã bắt giữ và khởi tố hành vi “Giết người”. Ngoài án phạt tù, các bị cáo còn phải chịu trách nhiệm bồi thường tiền thuốc men và viện phí cho Chu Văn H. với số tiền 300 triệu đồng.

HOÀNG SA
 

;
;
.
.
.
.
.