Công an Đà Nẵng phối hợp, bắt giữ 5 đối tượng truy nã người Trung Quốc

.

ĐNO - Sáng 24-11, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa bàn giao 5 đối tượng truy nã có quốc tịch Trung Quốc cho Bộ Công an điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào các ngày 21 và 22-11, tại Đà Nẵng, Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ 5 đối tượng gồm Liu Yi Hu (43 tuổi), Yu Hong Can (48 tuổi), Xua Liang (39 tuổi), Xu Heng (46 tuổi) và Luan Cheng Ming (37 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc).

Từ năm 2013, nhóm này tổ chức đánh bạc trái phép ở Trung Quốc với số tiền lên đến 100 triệu nhân dân tệ và có hành vi gây rối, bắt cóc để đòi tiền nợ cờ bạc nên bị Công an xã Tịnh Giang, thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc ra lệnh truy nã.

Để trốn tránh khỏi sự truy bắt của Công an tại Trung Quốc, nhóm này lẩn trốn ở nhiều nơi. Gần đây, cả 5 đối tượng đến Đà Nẵng (Việt Nam) thuê nhà nghỉ để ở. Nhóm tội phạm này không ở cố định mà đổi nhà nghỉ liên tục nhằm qua mắt lực lượng Công an.

Tuy nhiên, Công an thành phố Đà Nẵng đã nắm được thông tin của đối tượng nên phối hợp với Bộ Công an bắt giữ.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.