Bắt khẩn cấp 2 đối tượng nước ngoài trộm cắp tài sản

.

* Chiều 3-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Yagaazad Naranbat (SN 1982) và Baasanjav Shinebayar (SN 1986, cùng quốc tịch Mông Cổ) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, lúc 13 giờ ngày 26-11, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận thông tin của bà Wong Kit Ching C. (SN 1973, quốc tịch Hồng Kông (Trung Quốc), lưu trú tại phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) về việc bị người khác sử dụng thẻ Visa giao dịch mua hàng hóa.

Theo bà Wong Kit Ching C., trưa cùng ngày khi cùng đoàn đi tham quan tại Nhà thờ Chính tòa thì phát hiện túi xách bị rạch, mất một số tài sản, trong đó có thẻ ngân hàng, 3,5 triệu đồng Việt Nam, 500 USD, cùng một số giấy tờ liên quan. Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc xác minh. Qua đó, kịp thời bắt giữ Yagaazad Naranbat và Baasanjav Shinebayar.

Qua đấu tranh, cả 2 khai nhận cùng nhóm 8 đối tượng khác cùng quốc tịch Mông Cổ đến Đà Nẵng thuê nhà số 18 Lê Minh Trung (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) tạm trú để hoạt động phi pháp. Khoảng 8 giờ ngày 26-11, Baasanjav Shinebayar điều khiển xe máy chở Yagaazad Naranbat đi đến các địa điểm du lịch tại thành phố để trộm cắp. Khi ăn cắp được thẻ ngân hàng, nhóm này đi mua trang sức, vàng bạc, điện thoại… tại Đà Nẵng và đem về Mông Cổ bán lấy tiền tiêu xài. Với thủ đoạn như trên, các đối tượng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Qua kiểm tra tại số nhà 18 Lê Minh Trung, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an quận Sơn Trà phát hiện có 8 người quốc tịch Mông Cổ (4 nam, 4 nữ) đang lưu trú tại đây cùng 1 máy vi tính, 1 máy in thẻ card, 154 phôi thẻ card trắng, 86 phôi thẻ card trắng có gắn chip. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

* Khoảng 15 giờ 50 ngày 3-12, tại công trình xây dựng dự án căn hộ khách sạn nằm ở số 2 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thạch Thang, quận Hải Châu xảy ra vụ tai nạn lao động. Được biết, vào thời điểm trên, một công nhân nam đang làm ở tầng cao của công trình bất ngờ rơi xuống đất. Nạn nhân được xác định tên Trương Quang H. (SN 1982, quê Quảng Bình). Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng nạn nhân tử vong với đa chấn thương. Sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng chức năng quận Hải Châu tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động.

Theo tìm hiểu, dự án này có quy mô 22 tầng. Chủ đầu tư dự án này là Công ty CP Hải Vân Thành Đạt.

* Chiều 3-12, Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) cửa ô Hòa Hiệp, Phòng CSGT cho biết, đơn vị đã xác minh được các đối tượng chạy xe bằng 1 bánh xe trên đèo Hải Vân (Báo Đà Nẵng đã phản ánh) là Phan Thanh Phú (SN 2001, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu).

Tại cơ quan Công an, Phú khai nhận ngày 1-12 đã cùng với Nguyễn Thanh Triều (SN 2000, trú phường Hòa Khánh Nam) và Nguyễn Thanh Huy (SN 2002, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) chạy xe máy lên đèo Hải Vân và thực hiện hành vi chạy xe bằng 1 bánh xe. Hiện Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp lập biên bản vi phạm hành chính đối với các thanh niên có hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, ra quyết định tạm giữ 2 phương tiện trên, xử lý theo quy định pháp luật.

NGỌC PHÚ
 

;
;
.
.
.
.
.