Bắt khẩn cấp đối tượng dùng vàng giả đánh tráo vàng thật

.

Ngày 20-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu cho biết, đơn vị vừa thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Diệu Hằng (SN 1979, trú quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, vào lúc 15 giờ ngày 13-12, Trần Diệu Hằng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên lấy 5 sợi dây chuyền vàng giả của mình sau đó đến tiệm vàng K.K-VH (đường Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc). Tại đây, Hằng yêu cầu nhân viên cho xem 2 sợi dây chuyền để mua. Lợi dụng sơ hở của nhân viên, Hằng tráo 2 sợi dây chuyền vàng giả của mình để lấy 2 dây chuyền vàng thật. Sau đó, Hằng đem bán cho một người đàn ông tên H. với giá 6 triệu đồng đem tiêu xài cá nhân.

Đến chiều 14-12, cửa tiệm vàng K.K-VH kiểm kê lại tài sản thì phát hiện 2 sợi dây chuyền giả, tiến hành xem camera thì phát hiện một người phụ nữ đã đến mua 2 sợi dây chuyền vào chiều 13-12, đã đánh tráo dây chuyền giả. Sáng 15-12, khi Hằng quay lại tiệm vàng K.K-VH để tiếp tục hành vi tráo dây chuyền thì bị nữ nhân viên tiệm vàng phát hiện, báo cho chủ tiệm vàng đến giữ chân. Hằng bị Công an phường Hòa Khánh Bắc bắt giữ ngay sau đó.

Tại cơ quan Công an, Hằng thừa nhận hành vi lừa đảo của mình. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong người Hằng còn 3 sợi dây chuyền giả và 5 chiếc nhẫn kim loại màu vàng. Hiện Công an quận Liên Chiểu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

l Lúc 21 giờ tối 19-12, lực lượng 911 - Công an thành phố Đà Nẵng đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường Trần Hưng Đạo (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) thì phát hiện N.T.Đ. (SN 1999, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) và Đ.H.R. (SN 1988, trú khu chung cư B2, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) đi xe máy vi phạm luật giao thông nên tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng 911 phát hiện R. tàng trữ 1 gói ma túy dạng cỏ Mỹ. Hai đối tượng cho biết, số cỏ Mỹ này vừa mua để đem về sử dụng.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.