Khen thưởng Đồn Biên phòng Hải Vân và Đồn Biên phòng Phú Lộc phá thành công chuyên án ma túy

.

Chiều 5-12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Đà Nẵng trao thưởng cho Đồn Biên phòng Hải Vân và Đồn Biên phòng Phú Lộc vì thực hiện thành công chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán ma túy và công cụ hỗ trợ trái phép.

Đại tá Võ Tín (giữa), Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng trao thưởng cho Đồn Biên phòng Hải Vân.
Đại tá Võ Tín (giữa), Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng trao thưởng cho Đồn Biên phòng Hải Vân.

Qua hơn 1 tháng điều tra, theo dõi mật phục, ngày 3-12, Đội Phòng chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Hải Vân bắt giữ 3 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép ma túy gồm Trần Văn Thức, Nguyễn Văn Thường (cùng ngụ tổ 74, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) và Đinh Văn Trọng (ngụ tổ 99, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà). Tang vật thu giữ gồm 3 gói ma túy đá. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận mua tại số 69 Yết Kiêu (phường Thọ Quang).

Ngày 4-12, Đồn Biên phòng Hải Vân phối hợp với Đồn Biên phòng Sơn Trà bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Đặng Thị Kim Dung (40 tuổi, ngụ 69 Yết Kiêu), đồng thời bắt thêm Trương Trường Giang (41 tuổi, ngụ Hà Nội) - sống với Dung như vợ chồng, và Đinh Văn Bảo (53 tuổi, ngụ tổ 34 phường Thọ Quang), đối tượng vừa mua ma túy của Giang. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 10g ma túy đá.

Cũng trong ngày 4-12, Đội Phòng chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Phú Lộc phát hiện Lê Ngọc Hải (22 tuổi, ngụ tổ 37, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính, phát hiện Hải tàng trữ trong cốp xe 2 đèn pin roi điện, 2 bình xịt hơi cay. Khám xét nơi ở của Hải, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1 đèn pin roi điện, 1 bình xịt hơi cay, 7 gậy sắt và 1 kiếm dài khoảng 40cm.

Tin và ảnh: BÁ VĨNH-NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.