Chủ động nắm tình hình, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm

.

Ngày 7-1, Công an thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đến dự có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ trao Cờ thi đua cho Phòng Cảnh sát giao thông.  	              Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ trao Cờ thi đua cho Phòng Cảnh sát giao thông. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho rằng, năm 2019, thành phố Đà Nẵng đã có nhiều thành tựu, trong đó có phần đóng góp to lớn của lực lượng Công an thành phố trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện và phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội nhiệm kỳ 5 năm (2016-2020), là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội trọng đại.

Vì vậy, để tiếp tục bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị Công an thành phố tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu Thành ủy, chính quyền thành phố về công tác bảo đảm an ninh trật tự; chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, một nhiệm vụ rất quan trọng là chủ động giải quyết tình hình an ninh trật tự ở cơ sở ngay từ khi mới phát sinh; vì vậy, lực lượng Công an phải làm tốt công tác quản lý địa bàn, đối tượng, chủ động phát hiện và tham mưu, giải quyết kịp thời những phức tạp về an ninh trật tự, những mâu thuẫn phát sinh trong nhân dân, không để phức tạp lan rộng.

Quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; tiếp tục các giải pháp “đánh mạnh, đánh trúng” đối với từng loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật cụ thể; trong đó, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động theo băng, ổ nhóm, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm kinh tế, chức vụ, môi trường... 

“Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tôi tin tưởng rằng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng Công an thành phố cũng làm tốt vai trò nòng cốt, là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân”, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh.

Dịp này, Công an thành phố đã phát động phong trào thi đua trong toàn lực lượng và tổ chức khen thưởng các thành tích xuất sắc cho các tập thể, cá nhân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.