Gần 24 giờ truy tìm đối tượng 'bốc đầu xe'

.

ĐNO - Sáng 12-5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố khen thưởng đột xuất tổ công tác đặc biệt của đơn vị về thành tích truy tìm nhanh nhóm đối tượng có hành vi chạy xe máy 1 bánh quay clip tung lên mạng.

Đại tá Phan Ngọc Truyền (thứ 4 từ phải sang) khen thưởng cho Tổ công tác đặc biệt. Ảnh NGỌC PHÚ
Đại tá Phan Ngọc Truyền (thứ 4 từ phải sang) khen thưởng Tổ công tác đặc biệt. Ảnh NGỌC PHÚ

Trước đó, vào ngày 9-5, trên mạng xã hội xuất hiện 2 đoạn clip ghi lại cảnh 2 thanh niên chạy xe máy bằng 1 bánh trên các tuyến đường Đà Nẵng. Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông thành lập tổ công tác đặc biệt, gồm các đội nghiệp vụ thuộc phòng để truy xét.

Dù đối tượng điều khiển xe máy không gắn BKS, nhưng bằng các nghiệp vụ, đến tối 11-5, lực lượng xác định được đối tượng ngồi sau xe là Triệu Đức Hải (20 tuổi, quê tỉnh Cao Bằng, tạm trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà). Hải bị triệu tập về cơ quan Công an để làm việc.

Tại cơ quan Công an, Hải khai tối ngày 9-5 đã hẹn gặp nhóm bạn quen biết trên mạng xã hội để tổ chức “bốc đầu xe” với mục đích quay clip tung lên mạng xã hội nhằm gây sự chú ý của cộng đồng mạng. Hải và 1 đối tượng khác chạy xe bằng 1 bánh, tăng tốc trên nhiều tuyến phố chính như: Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, cầu Rồng, Võ Nguyên Giáp, các đối tượng còn lại quay clip đưa lên 1 trang facebook do nhóm quản lý. Qua đấu tranh, Hải đã khai đồng bọn của mình.

Trong đêm 11-5, tổ công tác đặc biệt lần lượt bắt giữ các đối tượng Bùi Quang Duy (SN 2002, quê Hưng Yên) - đối tượng trực tiếp chạy xe bằng 1 bánh chở theo Triệu Đức Hải; Vũ Đức Vinh (SN 2000, trú tỉnh Nam Định, tạm trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) điều khiển xe máy BKS 18B2-34572 chở theo Nguyễn Ngọc Hiền (SN 2003, quê Quảng Nam, tạm trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà). Các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tại buổi khen thưởng, Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông biểu dương nỗ lực của lực lượng truy tìm nhóm đối tượng. Đại tá Phan Ngọc Truyền cho biết, với quyết tâm không lặp lại lần thứ 2 vụ việc xảy ra tại địa bàn quận Sơn Trà khiến 2 cán bộ, chiến sĩ Công an hy sinh, Phòng đã chỉ đạo quyết liệt, tập trung nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy xét và bắt giữ đối tượng kịp thời. 

"Ngoài xử lý vi phạm hành chính, chúng tôi sẽ làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra các hành vi liên quan, có thể đề nghị xem xét, khởi tố hành vi "gây rối trật tự công cộng" nhằm truy tố để răn đe, phòng ngừa chung. Qua đây, chúng tôi đề nghị gia đình phải quản lý tốt con em, nhất là con em trong độ tuổi mới lớn", Đại tá Phan Ngọc Truyền nhấn mạnh.

 

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.