Ngày đầu ra quân tổng kiểm tra phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông

.

Sáng 15-5, Công an thành phố tổ chức ra quân tổng kiểm tra phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn theo kế hoạch của Bộ Công an. Thời gian thực hiện từ ngày 15-5 đến hết ngày 14-6-2020.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố diễu hành ra quân tổng kiểm tra phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Ảnh: NGỌC PHÚ
Cảnh sát giao thông Công an thành phố diễu hành ra quân tổng kiểm tra phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Ảnh: NGỌC PHÚ

Sáng 15-5, Công an thành phố tổ chức ra quân tổng kiểm tra phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn theo kế hoạch của Bộ Công an. Thời gian thực hiện từ ngày 15-5 đến hết ngày 14-6-2020.
Sau khi làm lễ ra quân, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã chia thành 5 tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tại chốt phía tây cầu Rồng (quận Hải Châu), quốc lộ 1A (địa phận xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang), đường Tạ Quang Bửu (quận Liên Chiểu), đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan (huyện Hòa Vang) đường Trường Sơn (quận Cẩm Lệ) và ngã tư Lê Văn Hiến - Nguyễn Đức Thuận (quận Ngũ Hành Sơn).

Ghi nhận tại chốt phía tây cầu Rồng do Đội tuần tra - Dẫn đoàn (Phòng CSGT) đảm nhiệm, chỉ trong vòng khoảng 30 phút, lực lượng dừng kiểm tra gần 20 phương tiện. Hầu hết các phương tiện bị dừng kiểm tra đều có chung lỗi không gương chiếu hậu, một số trường hợp cố tình vượt đèn đỏ hoặc không mang theo giấy tờ phương tiện.

Thiếu tá Hồ Thanh Hiền, Đội trưởng Đội Tuần tra - Dẫn đoàn cho biết, bên cạnh tổ chốt chặn, xử lý cố định, Đội còn phân công tổ tuần tra lưu động kịp thời xử lý các lỗi trực quan như vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, đi không đúng phần đường, làn đường. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ, lực lượng còn tổ chức tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức về văn hóa giao thông.

Tại đường Tạ Quang Bửu (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) - do Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CGST) đảm nhiệm, bên cạnh kiểm tra phương tiện xe máy, các ô-tô chạy tuyến Huế - Đà Nẵng được dừng, kiểm tra.

Đại úy Đặng Ngọc Tài, Trạm phó Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp cho biết, quá trình dừng phương tiện kiểm tra, ngoài kiểm tra giấy tờ, lực lượng còn test ma túy, nồng độ cồn, tiến hành kiểm tra kỹ thuật phương tiện (lốp, phanh), cũng như kiểm tra số lượng hành khách.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố kiểm tra giấy tờ phương tiện người tham gia giao thông.  Ảnh: NGỌC PHÚ
Cảnh sát giao thông Công an thành phố kiểm tra giấy tờ phương tiện người tham gia giao thông. Ảnh: NGỌC PHÚ

Trong sáng 15-5, tổ làm nhiệm vụ của Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp đã phát hiện 2 trường hợp “xe ké”. Cụ thể lúc 9 giờ, lực lượng dừng ô-tô BKS 75A-16299 do Võ Đức Lương (SN 1977, trú huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển lưu thông từ Huế vào Đà Nẵng.

Qua kiểm tra, tổ làm nhiệm vụ phát hiện trên xe có 3 người ngồi phía sau. Ban đầu tài xế Lương cho biết đây là người nhà, nhưng tiến hành đấu tranh tài xế thừa nhận đó là khách được chở với giá 120.000 đồng/người từ Huế và Đà Nẵng.

Qua kiểm tra giấy tờ phương tiện, tài xế không xuất trình được hợp đồng chở khách, xe không có phù hiệu nên đã lập biên bản xử lý. Đến 9 giờ 30 cùng ngày, tổ công tác tiếp tục dừng, kiểm tra ô-tô BKS 75A -13525, do Nguyễn Viết Thành (SN 1996, trú tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển chở trên xe 3 khách với tổng giá cước 1.000.000 đồng/2 vòng. Ngoài phương tiện không có hợp đồng chở khách, không có phù hiệu, tài xế Thành không xuất trình được giấy chứng nhận đăng kiểm phương tiện, lực lượng CSGT tiến hành lập biên bản xử lý.

Bên cạnh CSGT thành phố, CSGT các quận, huyện cũng đã ra quân tổng kiểm tra phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn; mỗi địa phương triển khai từ 1 đến 2 tổ công tác. Từ 7 giờ 30 sáng 15-5, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Thanh Khê có mặt tại tuyến đường Nguyễn Tất Thành để làm nhiệm vụ.

Nhiều phương tiện xe máy lưu thông từ hướng quận Liên Chiểu về Hải Châu được lực lượng dừng kiểm tra hành chính về giao thông. Nhiều phương tiện có đầy đủ giấy tờ được lực lượng cho lưu thông; một vài phương tiện vi phạm các lỗi không gương chiếu hậu, không mang theo giấy tờ phương tiện đã bị xử lý.

Trung tá Phạm Bảy, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự cho biết, trong buổi sáng Đội chia thành 2 tổ làm tại tuyến đường Nguyễn Tất Thành và Điện Biên Phủ, qua đó xử lý nhiều trường hợp vi phạm các lỗi trực quan.

“Trong thời gian đến, Đội tiếp tục tăng cường ra quân theo kế hoạch nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông. Cạnh đó, ban đêm sẽ tiến hành đo nồng độ cồn theo Nghị định 100/NĐ-CT của Chính phủ”, Trung tá Phạm Bảy nhấn mạnh.

Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT cho biết, trong đợt tổng ra quân này sẽ huy động lực lượng, thiết bị kỹ thuật, phương tiện tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi không kính chiếu hậu bên trái của người điều khiển phương tiện; thay đổi thiết kế, cải tạo của phương tiện; nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, làn đường, phần đường, tránh vượt, vi phạm quy định về mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, điều khiển xe thành đoàn.

Tập trung giải quyết những vấn đề nổi lên trên địa bàn thành phố, không để xảy ra ùn tắc giao thông, hình thành các điểm nóng về trật tự an toàn giao thông, kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Lê Quốc Dân, Phó Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh: “Trước tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp trở lại, nhất là sau đợt nghỉ lễ 30-4, 1-5 và thời gian nới lỏng thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống Covid-19, trong đó nổi lên nhiều nhóm thanh-thiếu niên tổ chức cổ vũ đua, bốc đầu xe chạy một bánh lạng lách, đánh võng gây bất an cho người đi đường, vì vậy, yêu cầu toàn lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng Công an các cấp tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nói trên”.

Sáng 15-5, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố, Đại tá Lê Quốc Dân, Phó Giám đốc Công an thành phố đã trao thưởng nóng số tiền 5 triệu đồng cho Phòng CSGT về thành tích xác minh, điều tra làm rõ nhóm đối tượng kích động đua, bốc đầu xe chạy một bánh lạng lách trên phố ngày 9-5 để quay clip tung lên mạng “câu like” khiến dư luận bất bình, gây mất trật tự an toàn giao thông.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.