Tiếp tục phiên phúc thẩm vụ án liên quan hai nguyên Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

.

Chiều 6-5, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hai nguyên Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng là Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến và bị cáo Phan Văn Anh Vũ (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng 79, Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) cùng đồng phạm trong vụ án thâu tóm nhà, đất công sản tại Đà Nẵng.

Trình bày trước tòa, bị cáo Trần Văn Minh cho rằng, bị cáo Đào Tấn Bằng (nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng) bị oan khi bị Tòa sơ thẩm cáo buộc tham mưu, đề xuất cho ông Minh về việc ra chủ trương bán đất cho công ty của Phan Văn Anh Vũ không qua đấu giá. Làm rõ chi tiết bị cáo Bằng tham mưu việc chuyển nhượng dự án trên cho Công ty Xây dựng Bắc Nam 79 không qua đấu giá, bị cáo Trần Văn Minh nói rằng: “Cái này oan cho Bằng. Anh Bằng chỉ chấp hành chỉ đạo”.

Tiếp tục trả lời các luật sư khác, bị cáo Trần Văn Minh khẳng định, khi ký các quyết định bán nhà, đất công sản và các dự án cho bị cáo Vũ hay công ty của Vũ, bản thân ông không có thỏa thuận, không bàn bạc, chia lợi nhuận với bị cáo này. Về việc cho phép tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng nhà, đất được giảm hệ số sinh lợi, ông Minh cho rằng, ông căn cứ vào thực tế, căn cứ hiện trạng của tài sản được bán để quyết định hệ số sinh lợi từng tài sản. Bị cáo Trần Văn Minh cho rằng, mình chỉ chịu trách nhiệm trong thời kỳ mình làm Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Bị cáo Văn Hữu Chiến khai “không có vai trò” trong chuyển nhượng đất công sản, vì thế bị kết tội là oan. Bị cáo nhiều lần khẳng định đã “ký theo chỉ đạo” với tất cả văn bản bị quy kết sai phạm liên quan bán nhà, đất công sản tại vụ án này. Bị cáo Chiến trình bày nhiều nội dung, căn cứ cho rằng bản án sơ thẩm đã “nhận định không đúng”.  Trong đó, bị cáo giải thích việc giảm 10% giá bán nhà, đất công sản cho Vũ là chủ trương chung của Đà Nẵng ở thời điểm đó. Việc ký thay Chủ tịch là theo quy chế hoạt động UBND thành phố hằng năm. Phó Chủ tịch được Chủ tịch phân công phụ trách một số lĩnh vực, ngành, địa phương, thay mặt Chủ tịch giải quyết việc được phân công.

Trước đó, bản án sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Văn Hữu Chiến 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; 3 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”. Tổng hợp hình phạt chung về hai tội đối với bị cáo Văn Hữu Chiến là 12 năm tù. Bị cáo Trần Văn Minh bị Tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt 12 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; 5 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”. Tổng hợp hình phạt chung về cả hai tội là 17 năm tù.

 Theo TTXVN
 

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.