ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN THANH KHÊ LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020-2025

Giữ bình yên cho cuộc sống của nhân dân

.

Trong những năm qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an thành phố, Quận ủy, UBND quận Thanh Khê, Công an quận đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả các loại tội phạm, tham mưu phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với nhiều mô hình hiệu quả góp phần giữ bình yên cuộc sống của nhân dân, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn quận.

Nhiều mô hình hiệu quả trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã góp phần giữ bình yên cuộc sống của nhân dân, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn quận Thanh Khê.  Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Công an quận Thanh Khê được thưởng nóng vì có thành tích phá án tội phạm về ma túy và tội phạm hình sự.      Ảnh: NGỌC PHÚ
Nhiều mô hình hiệu quả trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã góp phần giữ bình yên cuộc sống của nhân dân, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn quận Thanh Khê. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Công an quận Thanh Khê được thưởng nóng vì có thành tích phá án tội phạm về ma túy và tội phạm hình sự. Ảnh: NGỌC PHÚ

Giữ vững trật tự xã hội

Thanh Khê là địa bàn có diện tích nhỏ, mật độ dân số cao, có các đầu mối giao thông quan trọng như sân bay quốc tế Đà Nẵng, nhà ga tàu hỏa. Trong những năm gần đây, lưu lượng người đến cư trú, lao động, học tập ngày càng đông. Cùng với quá trình phát triển kinh tế, địa bàn quận luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn liên quan đến ma túy, tội phạm kinh tế…

Trước thực trạng đó, Quận ủy, UBND quận đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW (ngày 22-6-2015) của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới”. Để thực hiện hiệu quả chương trình, Thượng tá Trần Văn Tám, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an quận Thanh Khê cho biết, Đảng ủy Công an quận đã chỉ đạo tổ chức triển khai nhiều kế hoạch lớn trong đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp xe máy, tụ điểm tệ nạn cờ bạc, mại dâm, ma túy; tổ chức đấu tranh khám phá thành công nhiều chuyên án lớn.

Với những nỗ lực nêu trên, tình hình phạm pháp hình sự trong 5 năm qua từng bước được kiềm chế, tỷ lệ điều tra khám phá án hằng năm đều đạt trên 80%, riêng trọng án đạt 100%, không để xảy ra tội phạm giết người để cướp của, không để hình thành các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Lực lượng Công an cũng đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương cảm hóa, giáo dục được trên 330 lượt đối tượng thanh- thiếu niên hư, vi phạm pháp luật tiến bộ; đưa vào diện quản lý 2 nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội, triệt xóa trên 21 nhóm tội phạm, bắt và xử lý hàng trăm đối tượng phạm tội, bắt và vận động đầu thú 72 đối tượng truy nã.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an quận đã tập trung chỉ đạo xây dựng nhiều mô hình hiệu quả, điển hình như mô hình: “Chủ nhà nghỉ, khách sạn phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội” (phường Thanh Khê Đông); “3 liên kết, 3 trách nhiệm” (phường Vĩnh Trung); “5+1” (phường Tam Thuận); “1 hướng, 2 quản, 3 tự giác” (phường Hòa Khê); “Vùng giáo 3 không” gắn kết với mô hình “5+1” (phường Tam Thuận), “Tổ dân phố đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự”, “Tiếp nhận tin báo an ninh trật tự qua hộp thư 6089” (phường Chính Gián), “4 không”, “3 quản 3 biết” (phường Thạc Gián).

Trung tá Huỳnh Minh Tuấn, Trưởng Công an phường Thạc Gián cho biết, mô hình “3 quản, 3 biết” giúp tổ trưởng tổ dân phố phối hợp chặt chẽ với cảnh sát khu vực, hộ gia đình, đặc biệt là các chủ nhà cho thuê tăng cường quản lý nhân khẩu, kịp thời ngăn chặn, phát hiện các hành vi vi phạm an ninh trật tự ngay từ cơ sở...

Tăng cường phòng, chống ma túy

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ quận Thanh Khê triển khai thực hiện Đề án số 03-ĐA/QU (gọi tắt: Đề án 03) về “Phòng, chống ma túy trên địa bàn quận Thanh Khê giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo”.

Thượng tá Phan Duy Thạch, Phó trưởng Công an quận Thanh Khê cho biết, qua hơn 3 năm thực hiện đề án, toàn lực lượng Công an quận đã phát hiện, xử lý hơn 2.500 trường hợp sử dụng trái phép các chất ma túy; đưa hơn 400 đối tượng đi cai nghiện tập trung. Phòng LĐ-TB&XH quận chủ trì tổ chức thẩm định 445 hồ sơ chuyển Tòa án nhân dân quận đề nghị xét xử, ra quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Từ năm 2016 đến nay, Công an quận đã xử lý 180 vụ, 233 đối tượng liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy.

Đặc biệt, trong thời gian qua, Đồn Biên phòng Phú Lộc phối hợp với Công an các phường của quận điều tra khám phá 34 vụ/59 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ 34,4239 gam heroin, 538,96 gam methaphetamin, 72,657 gam ma túy dạng MDMA, 144,6125 gam Ketamine, cùng nhiều tang vật liên quan.

Bên cạnh đó, Công an quận phối hợp với các ngành, các cấp, đoàn thể của quận hỗ trợ, giúp đỡ 933 lượt người nghiện; qua đó đã công nhận tiến bộ 583 lượt người, hiện đang tiếp tục giáo dục, giúp đỡ 135 người, số còn lại tái nghiện.

Thanh Khê có nhiều nỗ lực phòng, chống tội phạm

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết: Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Quận ủy, Công an quận Thanh Khê cũng như Công an 10 phường của quận đã tích cực, chủ động, làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ, kết hợp phòng ngừa xã hội, đấu tranh kiên quyết với các loại tội phạm, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự, băng ổ nhóm tội phạm nguy hiểm và các đường dây ma túy lớn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.