Đẩy mạnh xử lý xe khách trá hình

.

Sau gần 1 tháng thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về việc đẩy mạnh kiểm tra, xử lý doanh nghiệp, cá nhân hoạt động xe hợp đồng, xe du lịch trên tuyến cố định, ô-tô mang biển kiểm soát (BKS) nước ngoài hoạt động không đúng quy định trên địa bàn, đến nay, hàng chục xe khách trá hình, chở khách chui bị các lực lượng xử phạt với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Lực lượng chức năng tiến hành xử phạt xe chạy chui tuyến Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế.       		                    Ảnh: PHƯƠNG UYÊN
Lực lượng chức năng tiến hành xử phạt xe chạy chui tuyến Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) thành phố cho biết, sau 1 tháng triển khai (từ 1-5-2020 đến 31-5-2020), lực lượng liên ngành gồm Thanh tra giao thông (TTGT), Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự thành phố đã phát hiện, xử lý 66 xe trá hình, phạt tiền với tổng số tiền lên đến trên 200 triệu đồng.

Đơn cử, sáng 29-5, trên quốc lộ 1A (khu vực trước Bến xe Đức Long), tổ liên ngành đã đề nghị dừng xe khách mang BKS 43B - 036.96 do tài xế Lê Tường T. (SN 1977, ngụ quận Thanh Khê, Đà Nẵng) điều khiển chở hơn 10 người.

Qua kiểm tra, tài xế không xuất trình được danh sách hành khách. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế này về lỗi “Điều khiển ô-tô chở khách du lịch nhưng không có danh sách hành khách theo quy định”; đồng thời, lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ xe về lỗi giao xe cho người làm công điều khiển thực hiện hành vi vi phạm nêu trên.

Tiếp đó, trưa 29-5, tổ liên ngành chốt chặn tại khu vực phía nam hầm Hải Vân phát hiện ô-tô 7 chỗ mang BKS 75A - 152.99 do tài xế Nguyễn Văn M. (SN 1986, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển từ hướng tỉnh Thừa Thiên Huế về trung tâm thành phố. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ô-tô này có đăng ký kinh doanh vận tải nhưng không có phù hiệu.

Tổ liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế và chủ xe này theo quy định. Trước đó, ngày 28-5, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 3 xe trá hình theo quy định; ngày 27-5, tổ liên ngành lập chốt tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông trên đường Tạ Quang Bửu (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu), phát hiện xử lý ô-tô mang BKS 75A - 167.21 do tài xế Tô Văn T. (ngụ thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) vi phạm hành chính về lỗi “tham gia vận chuyển hành khách theo phù hiệu hợp đồng nhưng không có hợp đồng vận chuyển hành khách theo quy định”.

Đồng thời, lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ xe về lỗi “sử dụng xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng nhưng không có hợp đồng theo quy định” và lỗi “sử dụng lái xe tham gia vận tải hành khách bằng xe ô-tô mà không có chứng chỉ tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ vận tải hành khách và ATGT theo quy định”. Theo đó, với 3 lỗi vi phạm này, cả chủ xe và tài xế phải chịu mức phạt lên đến 10,5 triệu đồng...

Mặc dù xử phạt nặng như vậy, nhưng tình trạng xe dù, bến cóc, xe chạy chui, trá hình vẫn không giảm mà có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, cánh tài xế xe trá hình ngày càng hoạt động tinh vi nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Một dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là những tài xế chạy xe dạng này công khai đăng địa chỉ, số điện thoại để nhận khách qua Facebook với các tên như “Xe ké Huế-Đà Nẵng”, “Đi xe ké Đà Nẵng-Huế”, “Hội đi xe ké”... Qua khảo sát cho thấy, số xe này lên đến trên 200 chiếc, chủ yếu loại xe 4- 7 chỗ, thu giá 100 - 140.000 đồng/lượt, tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh trật tự, mất an toàn giao thông.

Ông Nguyễn Hữu Cường, Chánh Văn phòng Sở GTVT thành phố cho biết, lãnh đạo sở đã chỉ đạo TTGT sở, phối hợp với tổ liên ngành, lên phương án và triển khai xử lý vi phạm vận tải khách trên địa bàn, tập trung xử lý xe chở khách trá hình bằng phù hiệu hợp đồng, thậm chí không có phù hiệu, xe chở khách chui...

Cụ thể, tổ kiểm tra liên ngành thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, lập lại trật tự vận tải, bảo đảm thực hiện tốt hoạt động vận tải hành khách, tăng cường xử lý nghiêm doanh nghiệp, cá nhân hoạt động “xe dù, bến cóc”, xe hợp đồng, xe du lịch hoạt động trên tuyến cố định, ô-tô mang BKS nước ngoài hoạt động không đúng quy định, gây ảnh hưởng đến môi trường vận tải khách và du lịch trên địa bàn thành phố.  

PHƯƠNG UYÊN

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích