Vây bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

.

Ngày 5-6, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, cho biết vừa tăng cường lực lượng Cảnh sát hình sự tham gia phối hợp cùng với các lực lượng để vây bắt đối tượng Triệu Quân Sự (SN 1991, trú huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đang lẩn trốn trên đèo Hải Vân.

Các đơn vị tham gia vây bắt gồm: Đồn Biên phòng Hải Vân, Đội Phòng chống cướp giật (Bộ đội Biên phòng thành phố), Cảnh sát hình sự Công an thành phố, Công an quận Liên Chiểu, các lực lượng vũ trang thành phố và Quân khu 5. Để siết chặt vòng vây, cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế, huyện Phú Lộc chốt chặn phía bắc đèo Hải Vân. Tuy nhiên, đến chiều 5-6, lực lượng vẫn chưa bắt giữ được đối tượng Triệu Quân Sự.

Đối tượng Triệu Quân Sự bị bắt vào ngày 24-8-2012, với tội danh “Giết người, cướp tài sản” và “Đào ngũ”, sau đó nhận mức án chung thân. Đến ngày 8-11-2015, Sự vượt tường trốn khỏi Trại giam quân sự T10 thuộc Quân khu 5 (Quảng Ngãi). Đến ngày 15-12-2015, Triệu Quân Sự bị bắt tại một quán internet ven đường ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Ngày 3-6-2020, Triệu Quân Sự một lần nữa vượt ngục trốn khỏi trại giam quân sự T10. Trên đường tẩu thoát, Sự gây ra các vụ cướp xe máy, điện thoại di động tại địa bàn tỉnh Quảng Nam. Chiều 4-6, khi đến địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, phát hiện lực lượng chức năng, Sự dùng xe máy cướp được tẩu thoát lên phía đèo Hải Vân. Khi đến Km 912+200, đối tượng bỏ xe, chạy bộ vào rừng.

Cũng trong chiều 4-6, Trại tạm giam Quân sự khu vực miền Trung (Quân khu 5) ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Triệu Quân Sự - phạm nhân trốn khỏi trại giam.

HOÀNG SA

;
;
.
.
.
.
.