Mang lại cuộc sống bình yên cho người dân

.

Là địa bàn trọng điểm du lịch của Đà Nẵng và miền Trung, quận Ngũ Hành Sơn luôn tiềm ẩn những nguy cơ nảy sinh hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật. Trước tình hình đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an quận Ngũ Hành Sơn luôn nhận thức rõ vai trò của công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (TTATXH), trật tự an toàn giao thông (TTATGT)... để góp phần xây dựng vùng đất danh thắng trở thành nơi đáng sống của người dân và là điểm đến an toàn cho du khách.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn Nguyễn Thị Anh Thi (thứ hai, trái sang) kiểm tra thực tế công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng 8394. Ảnh: THANH LÀI
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn Nguyễn Thị Anh Thi (thứ hai, trái sang) kiểm tra thực tế công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng 8394. Ảnh: THANH LÀI

Thượng tá Nguyễn Thị Bích Lân, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an Ngũ Hành Sơn cho biết, 5 năm qua, Công an quận đã làm tốt công tác dự báo tình hình, trên cơ sở đó tham mưu cho Quận uỷ, UBND quận huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, TTATXH đã có chuyển biến rõ rệt, tội phạm hình sự giảm, TNGT giảm cả 3 tiêu chí, khám phá được nhiều chuyên án, vụ án ma túy lớn được lãnh đạo UBND thành phố, Công an thành phố và Quận ủy, UBND quận biểu dương, khen thưởng.

Trong 5 năm, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã điều tra làm rõ 241/291 vụ với 382 đối tượng (đạt 83%), điều tra mở rộng 64 vụ khác, xác lập và phá 7 chuyên án hình sự. Điển hình là phối hợp với Công an thành phố truy xét chỉ trong 7 giờ đồng hồ đã phá được vụ án giết người mà nạn nhân là nữ, quốc tịch Trung Quốc vào tối ngày 7-2-2020, bắt giữ đối tượng Xiao Gui Ping, sinh năm 1993, quốc tịch Trung Quốc. Một số vụ án điển hình khác: Công an quận đã điều tra làm rõ 1 vụ trộm cắp tài sản, bắt 2 đối tượng, thu hồi hơn 1 tỷ đồng trao trả cho bị hại; bắt 3 đối tượng trong vụ trộm cắp tài sản trị giá trên 400 triệu đồng; truy xét, bắt giữ 2 đối tượng trộm chiếc ô-tô Lexus RX 350.

Công an quận nhanh chóng làm rõ và bắt giữ nhiều đối tượng, nhóm đối tượng thực hiện các vụ cướp giật tài sản của du khách, đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản, các vụ cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản... Ngoài ra, đã xác lập chuyên và phá thành công 4 vụ mua bán trái phép chất ma túy; bắt quả tang 77 vụ/109 đối tượng về mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; phát hiện 578 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Phát huy vai trò nhân dân

Nhận thức rõ công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo đảm ANTT có vai trò hết sức quan trọng, những năm qua, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, sáng tạo nhằm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phát triển toàn diện. Lực lượng Công an các phường tham mưu với Đảng ủy, UBND các phường các mô hình, phong trào phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, như: mô hình “Tiếng loa phòng chống tội phạm”, “Tuyến biển bình yên”, “Tin nhắn phòng chống tội phạm”, CLB “Quản lý, giáo dục cai nghiện tại gia đình, cộng đồng”, CLB “Cựu chiến binh, cựu quân nhân phòng chống tội phạm”, “Xây dựng tộc họ văn hóa, quản lý giáo dục không để người thân vi phạm pháp luật”…

Điển hình là CLB “Cựu chiến binh, cựu quân nhân phòng, chống tội phạm”, lực lượng chức năng phường Hòa Hải đã thu thập nhiều nguồn tin quan trọng để điều tra, bắt giữ 28 vụ việc sử dụng chất ma túy, trộm cắp tài sản, truyền đạo trái phép, giải tán 1 vụ tổ chức đá gà ăn tiền... Cựu chiến binh Mạc Như Thìn, Chủ nhiệm CLB “Cựu chiến binh, cựu quân nhân phòng, chống tội phạm” cho biết, từ năm 2015 đến nay, phường chưa để xảy ra vụ việc mất an ninh trật tự nào nghiêm trọng. Có được kết quả tích cực này là nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa CLB với lực lượng chức năng tại địa phương.

Trung tá Lê Nga, Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào và quản lý bảo vệ dân phố Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết: “Từ khi được thành lập, các mô hình, CLB này thật sự phát huy hiệu quả, đã nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm cho nhân dân, tập hợp và tranh thủ được các hội đồng gia tộc trong công tác phòng, chống tội phạm, nhất là trong việc quản lý giáo dục thanh, thiếu niên hư tiến bộ”.

Lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố đã phối hợp với công an thực hiện 7.568 lượt với 35.748 lượt người tham gia tuần tra theo Quyết định 8394 của UBND thành phố. Qua đó phát hiện, bắt giữ 15 vụ với 41 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; bắt 27 vụ/136 đối tượng đánh bạc, giải quyết 216 vụ gây rối, đánh nhau, 263 vụ mâu thuẫn trong nhân dân; kiểm tra lập biên bản 245 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

THANH LÀI

;
;
.
.
.
.
.