Ngăn chặn kịp thời nhóm thanh niên dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn

.

ĐNO - 22 giờ ngày 19-7, nhận được thông tin từ Trung tâm Chỉ huy, Công an thành phố Đà Nẵng về nhóm thanh niên gồm 15 đối tượng điều khiển xe máy, cầm theo hung khí gây nguy hiểm cho người đi đường, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh, Công an thành phố (Cảnh sát 113) nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phát hiện 10 đối tượng điều khiển xe máy đang chạy với tốc độ cao hướng cầu Thuận Phước về quận Hải Châu. 

Hung khí bị lực lượng công an thu giữ
Hung khí bị lực lượng công an thu giữ

Lực lượng Cảnh sát 113 liền áp sát và yêu cầu dừng xe, tuy nhiên các đối tượng tăng ga bỏ chạy. Lập tức, Cánh sát 113 tiến hành truy bắt, đồng thời yêu cầu các tổ khác đang tuần tra gần đó hỗ trợ.

Khi bị rượt đuổi đến khu vực đường Ba Đình, các đối tượng vứt lại hung khí và chia nhau bỏ chạy, lực lượng Cảnh sát 113 đã nhanh chóng áp sát bắt giữ một đối tượng và thu giữ 6 hung khí là dao phóng lợn có cán sắt ống dài khoảng 2m.

Đối tượng bị bắt giữ Lê Đình Sỹ (SN 2001, trú tổ 42 phường Hoà Phát, quận Cẩm Lệ) khai nhận, nhóm của Sỹ gồm bốn người mang theo sáu cây dao có cán dài đang trên đường đi trả thù 1 nhóm thanh niên khác tại quận Sơn Trà do có mâu thuẫn trước đó.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

PHƯƠNG CHI

;
;
.
.
.
.
.