Thanh Khê

Chống tội phạm mùa Covid-19

.

6 tháng đầu năm 2020, tình hình tội phạm trên địa bàn quận Thanh Khê có nhiều diễn biến phức tạp, trong đó nổi lên là trộm cắp, cướp giật tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự an toàn xã hội.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố (thứ 3, từ phải) thưởng nóng cho Công an quận Thanh Khê về thành tích phòng, chống tội phạm. 				        Ảnh: HOÀNG SA
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố (thứ 3, từ phải) thưởng nóng cho Công an quận Thanh Khê về thành tích phòng, chống tội phạm. Ảnh: HOÀNG SA

Để mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, lực lượng Công an quận Thanh Khê vừa triển khai công tác phòng, chống Covid-19, vừa tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với các loại tội phạm. Để công tác đấu tranh với tội phạm hình sự hiệu quả, lực lượng trinh sát hình sự chủ động bám sát địa bàn, đối tượng, phối hợp với cơ sở để kịp thời trao đổi thông tin. Kết quả, 6 tháng đầu năm 2020, Công an quận Thanh Khê đã khám phá thành công 43 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 110 đối tượng (đạt tỷ lệ khám phá gần 90%); tập trung thu thập tài liệu để xác lập, khám phá thành công 6 chuyên án có quy mô lớn.

Thượng tá Phan Duy Thạch, Phó trưởng Công an quận Thanh Khê cho biết, vào đêm 1-5, rạng sáng 2-5-2020, trên địa bàn các phường Xuân Hà, Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê) liên tiếp xảy ra các vụ đập kính ô-tô 7 chỗ để trộm cắp tài sản, khiến người dân hoang mang, lo lắng. Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an quận chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh.

Bằng các nghiệp vụ, Ban chuyên án bắt giữ kịp thời 2 đối tượng là Hà Văn Cường (SN 1991) và Trần Văn Minh (SN 1991, cùng trú xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) khi đang lẩn trốn tại quê nhà. Khai nhận với cơ quan Công an, 2 đối tượng thừa nhận do thất nghiệp vì Covid-19 nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Nhận định trong ô-tô có chứa tài sản nên nhóm này đập kính cửa ô-tô của người dân lẻn vào bên trong trộm cắp.

Hay như đầu năm 2020, trên địa bàn quận Thanh Khê xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản, chủ yếu là điện thoại, dây chuyền, túi xách của phụ nữ. Sau mỗi vụ cướp giật xảy ra, lực lượng trinh sát hình sự tiến hành khám nghiệm, kết hợp camera an ninh tại hiện trường cho thấy các đối tượng thực hiện hành vi rất chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi. Sau thời gian tập trung điều tra, truy xét, đến giữa tháng 2-2020, trinh sát hình sự Công an quận Thanh Khê đã bắt giữ đối tượng cầm đầu là Phạm Ngọc Thi (SN 1984, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê).

Tiếp đó, lực lượng Công an bắt giữ thêm nhiều đối tượng khác có vai trò hỗ trợ, giúp sức cho Thi gây án. Tại cơ quan Công an, đối tượng Phạm Ngọc Thi khai nhận cùng đồng bọn thực hiện 29 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận Thanh Khê và thành phố. Cơ quan Công an thu giữ 1 sợi dây chuyền, 7 xe máy sử dụng đi cướp giật, 3 ô-tô, 5 điện thoại di động, 1 cây kiếm, 1 cây dao, 1 cây rựa và một số tang vật liên quan.

Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê cho biết, dự báo tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp do vào những tháng cuối năm, để ngăn chặn tội phạm, giữ vững trật tự xã hội, góp phần để quận Thanh Khê phục hồi và phát triển kinh tế, Công an quận Thanh Khê tiếp tục chỉ đạo Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương, Công an 10 phường đẩy mạnh công tác phòng ngừa nghiệp vụ, kết hợp phòng ngừa xã hội; ra quân trấn áp các loại tội phạm, trong đó đặc biệt là tội phạm trộm cắp, trộm đột nhập, cướp giật, cố ý gây thương tích.

“Song song đó, chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm, tích cực tố giác tội phạm, góp phần giúp Công an điều tra, khám phá nhanh các vụ án xảy ra. Lực lượng tuần tra 8394 các địa phương đẩy mạnh tuần tra đêm khép kín địa bàn, kết hợp tuần tra đột xuất ban ngày để phòng ngừa tội phạm. Những biện pháp đồng bộ trong các tháng cuối năm sẽ góp phần kiềm chế, làm giảm sự phát sinh tội phạm”, Thượng tá Trần Văn Tám nhấn mạnh.

HOÀNG SA

;
;
.
.
.
.
.