Xử lý nghiêm hành vi đưa thông tin sai sự thật liên quan đến Covid-19

.

ĐNO - Tối 24-7, trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, Thượng tá Nguyễn Hưng Lợi, Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, theo Luật An ninh mạng và các quy định của Nhà nước, hành vi đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận, nhất là trong giai đoạn phòng, chống Covid-19 hiện nay sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Hưng Lợi, Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng luôn tập trung phòng, chống Covid-19 và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Các thông tin liên quan đến công tác phòng, chống, diễn biến dịch bệnh được cơ quan chức năng công khai minh bạch, khách quan, đúng tình hình thực tế thông qua các kênh chính thống. Vì thế, người dân, nhất là những người sử dụng mạng xã hội cần tỉnh táo chọn lọc thông tin, đặc biệt không nên chia sẻ, bình luận hoặc đưa tin thiếu kiểm chứng, dẫn đến vi phạm pháp luật.

NGỌC ĐOAN

;
;
.
.
.
.
.