Kiên quyết đấu tranh, xử lý tội phạm trong mùa dịch

.

Trong thời gian Covid-19 diễn biến phức tạp, lực lượng Công an thành phố nỗ lực vượt qua khó khăn làm tốt “nhiệm vụ kép”. Trong đó, vừa tham gia phòng, chống Covid-19, vừa bảo đảm tuần tra, trấn áp các loại tội phạm, đem lại sự bình yên cho nhân dân.  Theo đó, hàng chục vụ phạm pháp hình sự đã được lực lượng Công an triệt phá.

Chiếu bạc của nhóm Nguyễn Đăng Thiên bị Công an phường An Hải Đông phối hợp Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Sơn Trà bắt quả tang chiều 15-8. Ảnh: P.C
Chiếu bạc của nhóm Nguyễn Đăng Thiên bị Công an phường An Hải Đông phối hợp Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Sơn Trà bắt quả tang chiều 15-8. Ảnh: P.C

Đang trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Đăng Thiên (SN 1994, hộ khẩu thường trú thôn Thái, Xã EaSon, huyện Ea H’ Leo, tỉnh Đắk Lắk, thuê trọ ở số 195/8 đường Nguyễn Văn Thoại, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) vẫn lập sòng để cùng nhóm bạn sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa. Chiều 15-8, tổ công tác Công an phường An Hải Đông phối hợp Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Sơn Trà ập vào bắt Nguyễn Đăng Thiên cùng 6 đối tượng khác khi đang sát phạt đỏ đen.

Cũng trong chiều 15-8, qua công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Nguyễn Đăng Giai (quận Sơn Trà), tổ công tác C3-911 Công an thành phố phát hiện L.H.K. (SN 1986, trú Thanh Hóa) cất giữ trong người một gói “cỏ Mỹ”. Khai thác nhanh, đối tượng cho biết mua “cỏ Mỹ” của một người trong khu chung cư A4 (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà). Ngay lập tức, tổ công tác C3-911 phối hợp cùng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Sơn Trà tiến hành kiểm tra căn hộ thuộc chung cư A4 thì phát hiện 2 đối tượng đang cất giấu 17 gói “cỏ Mỹ”. Các đối tượng khai nhận mua về để bán cho các con nghiện.

Ở khu vực nông thôn, nạn cờ bạc, trộm cắp cũng xảy ra khá nhiều trong giai đoạn phòng, chống Covid-19. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, qua điều tra, ngày 17-8, Công an xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang) đã mời đối tượng Trần Trọng Minh (17 tuổi, trú chung cư Nam Cẩm Lệ) đến làm việc vì có liên quan đến vụ mất trộm xe máy trên địa bàn. Minh khai nhận, vào chiều 16-8 đã lấy trộm xe máy BKS 43KH-0508 tại chung cư Nam Cẩm Lệ. Ngay sau đó, Công an xã Hòa Châu đã thu hồi tang vật, tiếp tục mở rộng điều tra các vụ trộm xe máy xảy ra thời gian gần đây trên địa bàn.

Trong quá trình “cắm chốt” làm công tác kiểm soát phòng, chống Covid-19, lực lượng chức năng ở các chốt cũng kịp thời phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng tội phạm liên quan đến ma túy. Cụ thể, từ ngày thành lập đến nay, chốt kiểm soát trên Quốc lộ 14B phát hiện 2 vụ; chốt đường Trần Đại Nghĩa phát hiện 2 vụ. Trung tá Nguyễn Bá Cường, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hải cho biết, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông trên tuyến đường Trần Đại Nghĩa thường xuyên “để mắt” người dân qua lại, khi phát hiện đối tượng nghi vấn là kiểm tra, xử lý ngay. 

Theo số liệu thống kê, sau 1 tháng ra quân tấn công phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống Covid-19, lực lượng Công an thành phố đã phát hiện, đấu tranh làm rõ 26 vụ/36 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, tạm giữ tài sản giá trị hơn 400 triệu đồng. Công an thành phố và Công an các đơn vị, địa phương cũng đã điều tra làm rõ 22 vụ/27 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 2 gói heroin, 22 gói ma túy đá, 2 gói Ketamin, 18 viên ma túy tổng hợp; sàng lọc phát hiện 208 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (lập hồ sơ đưa cai nghiện bắt buộc 19 trường hợp, giáo dục tại xã, phường 11 trường hợp, phạt tiền giao cho gia đình quản lý 178 trường hợp). Trong đó, có 65 đối tượng đã lợi dụng giãn cách xã hội để tụ tập sử dụng ma túy tại các khách sạn, quán karaoke, biệt thự tại địa bàn các quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Sơn Trà...

Để chủ động trong công tác phòng, chống Covid-19, cũng như công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, lãnh đạo Công an thành phố duy trì thường xuyên việc giao ban họp trực tuyến với lãnh đạo Công an các quận, huyện với tần suất 2 ngày/lần. Qua các cuộc họp, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng yêu cầu lực lượng Công an tăng cường bám cơ sở, không để tội phạm lợi dụng dịch bệnh để hoạt động, nhất là tội phạm ma túy, cờ bạc và băng nhóm; tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện, giải tán các trường hợp tụ tập đua xe, tập trung đông người. 

PHƯƠNG CHI

;
;
.
.
.
.
.