Công an Cẩm Lệ vừa chống dịch vừa giữ vững an ninh trật tự

.

Trước những diễn biến phức tạp của Covid-19, trong thời gian qua, Công an quận Cẩm Lệ vừa tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch, vừa bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn quận.

Công an quận Cẩm Lệ phối hợp các lực lượng tham gia chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 trên địa bàn quận. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Công an quận Cẩm Lệ phối hợp các lực lượng tham gia chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 trên địa bàn quận. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Trung tá Đặng Hoàng Phi, Trưởng Công an phường Hòa Thọ Tây cho biết, ngay từ những ngày đầu khi Covid-19 bùng phát trở lại, Công an phường luôn giữ vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm túc việc phòng, chống dịch; đồng thời lực lượng nỗ lực bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn phường.

Điển hình lúc 16 giờ ngày 28-7, anh Trương Văn D., sinh năm 1965 (tổ 1, phường Hòa Thọ Tây) báo bị kẻ gian đột nhập trộm tài sản gồm: 50 triệu đồng tiền mặt và 1,4 cây vàng, tổng trị giá tài sản khoảng 100 triệu đồng. Công an phường Hòa Thọ Tây đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an quận điều tra, làm rõ được đối tượng thực hiện là Trần Văn Phúc, sinh năm 1985, trú Điện Bàn, Quảng Nam và tạm giữ tài sản gồm: 7 khâu kim loại màu vàng, 2 xe máy. Phúc đã bị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại phường Hòa An, từ những ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống Covid-19, 100% cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã tự nguyện đăng ký ở lại trực 24/24 giờ tại đơn vị. Theo Trung tá Hồ Ngọc Bách, Trưởng Công an phường Hòa An, lúc 17 giờ 30 ngày 18-8, tại số nhà 195/24 Tôn Đản, Công an phường kiểm tra bắt quả tang Nguyễn Thị Kim Hoa, sinh năm 1976 (trú 195/24 Tôn Đản); Nguyễn Văn Khoa, sinh năm 1973 (trú tổ 15, phường Mân Thái, quận Sơn Trà); Nguyễn Thị Nguyên, sinh năm 1991 (trú 54 Nguyễn Công Trứ, quận Sơn Trà); Nguyễn Ngọc Tú, sinh năm 1989 (trú tổ 32 phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) và Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 1990 (trú số 9 Hà Huy Tập quận Thanh Khê) có hành vi tụ tập đông người trong thời gian cách ly xã hội, sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm: 1 gói ni- lông chứa chất ma túy đá, hai tờ tiền xếp thành hình chữ nhật có chứa chất bột màu trắng ma túy hàng khay, 1/2 viên ma túy dạng thuốc lắc, dụng cụ sử dụng ma túy, 3 mô-tô, 5 điện thoại di động, tiền mặt 660.000 đồng và nhiều đồ vật liên quan. Vụ việc đang được Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Cẩm Lệ tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Ngoài ra, từ ngày 25-7-2020 đến nay, lực lượng Công an các địa phương trên địa bàn quận Cẩm Lệ cũng đã kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ án khác liên quan đến tội phạm về trật tự xã hội...

Đại tá Đặng Văn Khuôn, Trưởng Công an quận Cẩm Lệ cho biết, trong thời gian qua, Công an quận và Công an các phường đã cử hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia cùng các cấp ủy, chính quyền địa phương trên tất cả các lĩnh vực phòng, chống Covid-19. Cùng với đó, các đơn vị nghiệp vụ của Công an quận tập trung cao độ cho công tác nắm tình hình, điều tra trấn áp các loại tội phạm, đem lại hiệu quả tích cực, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Trong thời gian đến, Công an quận tiếp tục thực hiện các kế hoạch, chuyên đề công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn quận. Trong đó, toàn lực lượng tập trung thực hiện công tác phối hợp truy vết các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm và chốt chặn phòng, chống Covid-19; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, mua bán vật tư y tế trái phép; các cơ sở kinh doanh có điều kiện vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

ĐẶNG NỞ

 

;
;
.
.
.
.
.