Công an Hòa Vang nỗ lực chữa cháy rừng

.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Hòa Vang xảy ra một số vụ cháy rừng. Tuy nhiên, nhờ sự có mặt nhanh chóng của cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an huyện Hòa Vang, các vụ cháy rừng đã được khống chế kịp thời, ít gây thiệt hại.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Hòa Vang nỗ lực khống chế ngọn lửa ở vụ cháy rừng núi Sọ, xã Hòa Sơn.  Ảnh: NGỌC ĐOAN
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Hòa Vang nỗ lực khống chế ngọn lửa ở vụ cháy rừng núi Sọ, xã Hòa Sơn. Ảnh: NGỌC ĐOAN

Chiều 25-5, ở khu vực rừng sản xuất núi Sọ, tiểu khu 41S thuộc địa bàn thôn An Ngãi Đông (xã Hòa Sơn) xảy ra vụ cháy rừng. Gặp thời tiết nắng nóng, cây bụi, lau sậy nhiều, ngọn lửa nhanh chóng lây lan ra nhiều khu vực.

Sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Hòa Vang lập tức điều động 13 cán bộ, chiến sĩ, cùng xe chữa cháy đến hiện trường. Giữa địa hình rừng núi hiểm trở, thời tiết nắng nóng, sức nóng của ngọn lửa, các cán bộ, chiến sĩ không ngại nguy hiểm, khó khăn tìm mọi cách khống chế ngọn lửa, không cho cháy lan sang các khu vực khác.

Kết quả, sau hơn 8 tiếng đồng hồ cùng lực lượng kiểm lâm, bộ đội, chính quyền địa phương căng mình dập lửa, đến 21 giờ 30 cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt.

Tuy nhiên, đến khoảng 6 giờ ngày 26-5, đám cháy bùng phát trở lại. Dù đã mệt nhoài khi phải vật lộn với đám cháy chiều hôm trước, 22 cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH lại cấp tốc đến hiện trường dập lửa cứu rừng. Sau hơn 4 giờ đồng hồ quyết tâm khống chế giặc lửa, đến 10 giờ 20 cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Theo ông Nguyễn Duy Phương, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn, nếu lực lượng kiểm lâm, bộ đội, dân quân, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Hòa Vang không có mặt kịp thời, tích cực vào cuộc khống chế, dập tắt ngọn lửa, đám cháy sẽ bùng phát dữ dội và lây lan ra nhiều khu vực.

Theo ghi nhận thực tế, có nhiều nguyên nhân gây cháy rừng, trong đó do con người tác động là chủ yếu. Chẳng hạn như vụ cháy rừng xảy ra sáng 9-8 tại tiểu khu 55, thôn Phú Túc (xã Hòa Phú). Vào thời điểm trên, người dân phát hiện ở khu rừng sản xuất xảy ra cháy.

Ngay lập tức, chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm có mặt tại hiện trường chữa cháy, đồng thời báo Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Hòa Vang ứng cứu. Dù các lực lượng chức năng tích cực phát ranh, phun nước dập lửa, song, do thời tiết quá nắng nóng, nhiều cây bụi, khiến ngọn lửa cháy lan qua khu vực rừng tự nhiên. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, ước tính khoảng hơn 3ha rừng tự nhiên bị thiệt hại sau vụ cháy.

Nhận định nguyên nhân xảy ra vụ cháy rừng có thể do người dân đốt ong bất cẩn gây ra, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH đã phối hợp cùng các đội nghiệp vụ Công an huyện Hòa Vang vào cuộc điều tra và tiến hành bắt giữ hai người đàn ông gây ra vụ cháy rừng là Nguyễn Đức Hoàng (SN 1980, trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) và ông Đậu Đình Mậu (SN 1958, trú huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Theo điều tra ban đầu, sáng 9-8, ông Hoàng và ông Mậu lên khu rừng thuộc tiểu khu 55 phát quang 2 hecta rừng trồng được giao khoán trước đó. Trên đường trở về, hai người phát hiện một tổ ong mật nên đốt lửa, lấy mật. Do bất cẩn, tàn lửa bén sang đám thực bì rồi nhanh chóng lan mạnh đến khu vực rừng tự nhiên.

Trung tá Nguyễn Trung Dũng, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Hòa Vang cho biết, tính từ đầu năm đến ngày 10-9, trên địa bàn huyện Hòa Vang xảy ra 3 vụ cháy cỏ, thực bì; 8 vụ cháy rừng lớn, nhỏ. Điều đáng lo ngại là tình trạng người dân đi thắp hương các nghĩa địa gần rừng, đi đốt ong... diễn ra nhiều, nên nguy cơ gây cháy rừng tiềm ẩn khá cao.

Cũng theo Trung tá Nguyễn Trung Dũng, trong thời gian đến, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH sẽ thường xuyên phối hợp các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân nhằm góp phần ngăn chặn tình trạng cháy rừng tiếp tục diễn ra.

Theo ông Lê Đình Thám, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hòa Vang, cùng với lực lượng phòng, chống cháy rừng của Hạt Kiểm lâm Hòa Vang, UBND các xã trên địa bàn huyện, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Hòa Vang có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác phòng, chống, chữa cháy rừng. Nhờ đó, nhiều vụ cháy đã được khống chế, dập tắt kịp thời, hạn chế gây thiệt hại tài nguyên rừng.

NGỌC ĐOAN

;
;
.
.
.
.
.