Trấn áp hiệu quả các loại tội phạm

.

Thời gian qua, Công an quận Thanh Khê có nhiều nỗ lực trong công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, mang lại niềm tin trong nhân dân.

Lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng và UBND quận Thanh Khê khen thưởng Công an quận Thanh Khê sau khi phá thành công chuyên án, bắt giữ hai đối tượng làm giả mẫu con dấu. Ảnh: PHƯƠNG CHI
Lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng và UBND quận Thanh Khê khen thưởng Công an quận Thanh Khê sau khi phá thành công chuyên án, bắt giữ hai đối tượng làm giả mẫu con dấu. Ảnh: PHƯƠNG CHI

Với nỗ lực đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, thời gian qua, lực lượng Công an quận Thanh Khê thường xuyên tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với các loại tội phạm. Lực lượng trinh sát chủ động bám sát địa bàn, theo sát đối tượng, phối hợp với cơ sở để kịp thời trao đổi thông tin.

Qua theo dõi, khuya 9-8, lực lượng Công an quận Thanh Khê bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh Không gian xưa, phát hiện 3 phòng karaoke đang hoạt động với 24 khách dù đang trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Liên quan đến vụ việc này, ngày 30-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Bá Hào và Trần Kim Trọng Tín về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trên cơ sở đó, ngày 31-8, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê Hồ Thuyên ban hành quyết định xử phạt chủ sở hữu quán Không gian xưa 40 triệu đồng, do để người khác lợi dụng sử dụng trái phép chất ma túy tại nơi quản lý và không tạm dừng hoạt động cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch. 24 người tụ tập hát karaoke tại quán Không gian xưa cũng bị xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 10 triệu đồng.

Một chuyên án khác được lực lượng Công an quận Thanh Khê khám phá thành công, được dư luận quan tâm là khởi tố và bắt tạm giam đối tượng làm giả 121 con dấu. Theo đó, trong quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của công dân nộp tại phường, tháng 6-2019, ông Đoàn Văn Giang, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Khê Tây phát hiện một “Giấy xác nhận tình trạng kinh doanh” của bà N.T.T.T. có dấu hiệu giả chữ ký của ông. Nhận tin báo về vụ việc trên, Công an quận Thanh Khê đã xác lập chuyên án điều tra, khám phá.

Sau thời gian tích cực vào cuộc, chiều 5-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê đã khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng Trần Đình Pháp (27 tuổi, quê tỉnh Đắk Nông) và Trần Ngọc Trinh (56 tuổi, trú quận Hải Châu) về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo điều tra, hai người này đã làm giả tới 121 mẫu con dấu của các cơ quan, tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Sau khi làm giả mẫu con dấu, thông qua mạng xã hội Zalo, Pháp và Trinh nhận làm các văn bản giả của các tổ chức, cá nhân cho người có nhu cầu. Trinh trực tiếp sử dụng máy vi tính, máy in tại cơ sở photocopy Uyên Vinh (trên tuyến đường Phan Châu Trinh, quận Hải Châu) để soạn thảo văn bản theo yêu cầu, sau đó chèn vào hình mẫu con dấu tròn đã được Trinh thu thập từ trước.

Ngoài ra, Trinh còn giả mạo chữ ký để ký vào tài liệu trên hoặc in mẫu chữ ký từ trước để tạo ra tài liệu giả. Sau khi hoàn tất các văn bản giả, Trinh liên lạc cho các đối tượng còn lại giao tài liệu giả lại cho người cần. Mỗi văn bản được làm giả, các đối tượng thu lợi 2 triệu đồng, ăn chia với nhau.

Theo số liệu thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2020, Công an quận Thanh Khê đã khám phá thành công 43 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 110 đối tượng (đạt tỷ lệ khám phá gần 90%); khám phá thành công 6 chuyên án có quy mô lớn. Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê cho biết, để ngăn chặn tội phạm, giữ vững trật tự xã hội, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho người dân, Công an quận Thanh Khê tiếp tục tập trung đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm băng nhóm, tội phạm ma túy, cho vay nặng lãi, cố ý gây thương tích…

Quản lý, kiểm soát chặt nhà trọ, nhà nghỉ, đẩy mạnh xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường. Bên cạnh đó, Công an quận Thanh Khê tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác phòng ngừa nghiệp vụ. Lực lượng tuần tra 8394 các phường tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để phòng, chống, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, làm giảm phát sinh tội phạm.

Lực lượng Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về công tác phòng, chống tội phạm, tích cực tố giác tội phạm, góp phần giúp lực lượng Công an có biện pháp đấu tranh hiệu quả, trong thời gian tới.

PHƯƠNG CHI

;
;
.
.
.
.
.