Vụ "Chống người thi hành công vụ" ở Hòa Hiệp Nam: 5 bị cáo cùng lĩnh án

.

ĐNO - Chiều 27-9, Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu đưa ra xét xử vụ án “Chống người thi hành công vụ” xảy ra ở phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) đầu tháng 8-2020. Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu đã tuyên phạt 5 bị cáo gồm: Nguyễn Văn Cường 1 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Ngọc Cường 1 năm 3 tháng tù giam, Nguyễn Văn Hướng 9 tháng tù giam, Phan Xuân Hiếu 6 tháng tù giam. Riêng bị cáo Nguyễn Thị Chiến bị tuyên phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: P.C
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: P.C

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, chiều ngày 4-8, tổ công tác của UBND phường Hòa Hiệp Nam đến giải quyết việc gia đình bị cáo Cường đang xây dựng công trình nhà vệ sinh không có giấy phép xây dựng trong thời gian giãn cách xã hội và lấn chiếm, ảnh hưởng đến hành lang an toàn tuyến đường sắt Bắc - Nam tại tổ 4, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu.

Trong lúc tổ công tác thi hành công vụ thì các bị cáo Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Thị Chiến, Nguyễn Ngọc Cường và Phan Xuân Hiếu có hành vi chống đối, dùng tay, chân xô đẩy và dùng đá, gạch, lưỡi cưa kim loại tấn công lực lượng quy tắc và Công an phường gây thương tích. 

Trước đó, Báo Đà Nẵng đã có nhiều tin, bài phản ánh về vụ việc “Chống người thi hành công vụ” nói trên.

PHƯƠNG CHI

;
;
.
.
.
.
.