Triệt phá đường dây mua bán ma túy quy mô lớn

.

ĐNO - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố vừa triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy từ Thành phố Hồ Chí Minh về Đà Nẵng, thu giữ 4.000 viên ma túy tổng hợp.

Tang vật vụ án. Ảnh T.S
Tang vật vụ án. Ảnh: T.S

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, thời gian qua, trinh sát của đơn vị phát hiện có tình trạng mua bán thuốc lắc trên địa bàn thành phố nên tiến hành theo dõi. Qua đó xác định đối tượng Nguyễn Quang Thìn (31 tuổi, quê huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) cầm đầu đường dây. Ngoài Thìn còn có đối tượng Ngô Văn Truyền và Nguyễn Văn Lộc (ngụ tỉnh Quảng Nam) cùng tham gia.

Qua nắm thông tin, trinh sát phát hiện Thìn sẽ tuồn một lượng hàng lớn từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng để tiêu thụ, nên đã phối hợp Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đánh án. Chiều 10-11, tại địa bàn quận Liên Chiểu, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tiến hành mật phục và bắt quả tang khi Thìn, Truyền, Lộc vừa thực hiện xong giao dịch ma túy.

Khám xét trên ô-tô các đối tượng, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện 4.000 viên thuốc lắc được các đối tượng cất giấu tinh vi. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng.

PHƯƠNG THANH

;
;
.
.
.
.
.