Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật

.

Các địa phương trên địa bàn quận Liên Chiểu đang tích cực triển khai hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội, đồng thời duy trì các tủ sách pháp luật nhằm giúp người dân có thêm kiến thức, chủ động tránh xa tệ nạn như cờ bạc, trộm cắp, ma túy lẫn mại dâm…

Trường THCS Nguyễn Thái Bình (phường Hòa Hiệp Bắc) tổ chức tuyên truyền định hướng về sử dụng internet, mạng xã hội và Luật An ninh mạng, năm học 2020-2021. Ảnh: PHƯƠNG ĐÔNG
Trường THCS Nguyễn Thái Bình (phường Hòa Hiệp Bắc) tổ chức tuyên truyền định hướng về sử dụng internet, mạng xã hội và Luật An ninh mạng, năm học 2020-2021. Ảnh: PHƯƠNG ĐÔNG

Tăng cường hiểu biết trong dân

Sáng 10-12 vừa qua, UBND phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về tệ nạn xã hội, trong đó tập trung chia sẻ những nội dung liên quan đến tác hại và mức xử phạt đối với các hành vi sử dụng, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc cho biết, do địa hình đồi núi, tiếp giáp tỉnh Thừa Thiên Huế nên tình hình an ninh trật tự tại Hòa Hiệp Bắc khá phức tạp. Việc người dân được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật, thông tin, dấu hiệu nhận biết loại hình tội phạm này sẽ giúp công tác phòng, chống trong cộng đồng đạt hiệu quả.

Các buổi tuyên truyền pháp luật đều có sự tham gia của tổ trưởng tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận khu dân cư, đối tượng sau cai, thanh - thiếu niên hư, thanh - thiếu niên chậm tiến... Trung tá Lê Trọng Trưởng, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Liên Chiểu cho biết, nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến kiến thức về tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc; mức xử phạt đối với hành vi tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy; thông tin tình hình tội phạm nói chung để người dân cảnh giác. Ngoài ra, chương trình cũng cấp phát tờ rơi tìm hiểu các quy định về phòng, chống ma túy, những hành vi vi phạm và hình thức xử phạt trong công tác phòng, chống Covid-19, phòng ngừa xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng…

Mới đây, một số chi hội phụ nữ trên địa bàn quận Liên Chiểu tổ chức cấp phát tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống ma túy; tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người; giữ an toàn khi tham gia giao thông. Các khu dân cư ở phường Hòa Khánh Bắc - nơi tập trung đông công nhân, người lao động ở trọ đã đẩy mạnh tuyên truyền về quy định tạm trú, phòng ngừa các loại hình tội phạm. Trong khi đó, các phường có ngư dân sinh sống tập trung tuyên truyền về Luật Biển, đảo Việt Nam, các nội dung bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chống diễn biến hòa bình, Công ước quốc tế về Luật Biển năm 1982; qua đó cung cấp thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về phát triển kinh tế biển gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển.

Phát huy vai trò tủ sách pháp luật

Hiện nay, trên địa bàn quận Liên Chiểu có 11 tủ sách pháp luật, trung bình mỗi tủ có 250-300 đầu sách, phần lớn đặt tại bộ phận một cửa, phòng tiếp dân hoặc phòng Tư pháp - Hộ tịch... Việc trang bị các tủ sách pháp luật đã giúp cán bộ, công chức, người dân tăng cường hiểu biết các quy định pháp luật, giảm tình trạng khiếu nại, khiếu kiện trên địa bàn.

Ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết, ngay từ đầu năm, UBND quận đã tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên liên quan đến Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, khai thác, quản lý tủ sách pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ban, ngành, các đơn vị, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức về vị trí, vai trò của tủ sách pháp luật đối với việc thực thi công vụ. Công tác kiểm tra việc thực hiện xây dựng và quản lý tủ sách pháp luật được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc. Hằng năm, UBND quận Liên Chiểu đưa nội dung kiểm tra công tác xây dựng và quản lý tủ sách pháp luật vào kế hoạch kiểm tra tại các địa phương, đơn vị nhằm tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo địa phương.

Để nắm bắt tình hình quản lý, khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật trên địa bàn, UBND quận Liên Chiểu có Báo cáo số 313/BC-UBND ngày 7-12-2020, thống kê, đề xuất một số nội dung phù hợp với việc sử dụng tủ sách pháp luật trong thời đại công nghệ 4.0. Trước đó, Phòng Tư pháp quận Liên Chiểu cũng tham mưu cho UBND quận ban hành Công văn số 1232/UBND-PTP ngày 18-8-2020 về việc quản lý, khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật trên địa bàn quận. Theo đó, đối với tủ sách tại UBND quận, giao cán bộ phụ trách tổ chức kiểm kê, lưu giữ, quản lý các đầu sách, tài liệu theo quy định về quản lý tài sản công; đối với tủ sách tại UBND các phường, tiến hành thực hiện sáp nhập thành bộ phận sách, tài liệu pháp luật trưng bày tại Nhà văn hóa hoặc Nhà sinh hoạt cộng đồng để thuận tiện quản lý, khai thác hiệu quả và việc sáp nhập, kiểm kê này phải hoàn thành trước ngày 31-12.

Theo ông Nghĩa, công nghệ thông tin phát triển đã hỗ trợ tốt cho việc tra cứu các quy định, chính sách, văn bản pháp luật của người dân, cán bộ, công chức, viên chức. Do đó, số lượt người đến tủ sách pháp luật mượn, đọc hay mang về tra cứu có xu hướng giảm. Nhiều tủ sách trên địa bàn chỉ có cán bộ, công chức thỉnh thoảng tra cứu, không có người dân đến đọc. Ông Nghĩa phân tích, nguyên nhân khiến tủ sách pháp luật ở quận Liên Chiểu thời gian qua chưa phát huy hết tác dụng một phần do cán bộ quản lý tủ sách là công chức Tư pháp - Hộ tịch kiêm nhiệm, không có thù lao nên chưa tạo được cơ chế khuyến khích. Hiện nay, hầu hết các địa phương tại Liên Chiểu chưa bố trí phòng đọc riêng dành cho tủ sách pháp luật, tâm lý người dân còn e dè khi đến trụ sở cơ quan, đơn vị để đọc sách. Ngoài ra, thời gian mở cửa tủ sách pháp luật chủ yếu giờ hành chính, nhưng đây cũng là khoảng thời gian người dân lao động, làm việc nên khó tiếp cận tủ sách pháp luật.

HUỲNH LÊ

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích