Lực lượng 911 phát hiện đối tượng làm giả bằng đại học, giấy phép lái xe

.

ĐNO - Sáng 30-12, Tổ C3-911, Công an thành phố cho biết, đã bàn giao đối tượng Trương Công Minh (1992, trú thị xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) cho Công an quận Liên Chiểu tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi làm giả bằng đại học, giấy phép lái xe.

Số bằng đại học và giấy phép lái xe do đối tượng Trương Công Minh làm giả
Số bằng đại học và giấy phép lái xe do đối tượng Trương Công Minh làm giả. Ảnh: L. HÙNG

Trước đó, 15 giờ ngày 29-12, đang làm nhiệm vụ chốt chặn tại đường Ngô Văn Sở (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), Tổ C3-911, Công an thành phố phát hiện Trương Công Minh (1992, trú thị xã Buôn Đôn, Đắk Lắk) điều khiển xe máy BKS 47K1-0634 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, tổ công tác C3-911 phát hiện Trương Công Minh có các dấu hiệu phạm pháp nên tiến hành di lý về Công an phường Hòa Khánh Nam điều tra, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an phát hiện Trương Công Minh có hành vi làm giả bằng đại học, giấy phép lái xe và tiến hành giao dịch dịch mua bán số giấy tờ giả này. Trương Công Minh thừa nhận hành vi phạm pháp của mình và cho biết vẫn còn nhiều bằng cấp, giấy tờ giả ở căn trọ tại phường Hòa Khánh Bắc.

Tiến hành xác minh, điều tra tại căn trọ của Trương Công Minh tại tổ 70 phường Hòa Khánh Bắc, lực lượng Công an phát hiện các tang vật liên quan gồm: 1 máy in, 1 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động, 28 giấy phép lái xe giả, 1 bằng cử nhân giả, 1 số đồ vật, các dụng cụ làm giả giấy tờ. Đối tượng Minh thừa nhận, tất cả các tang vật đó là của mình.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích