Bán ma túy kiếm lời, nam thanh niên nhận 16 năm tù

.

ĐNO - Ngày 26-1, Tòa án nhân dân thành phố mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Quốc Việc (SN 1997, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) 16 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Phạm Quốc Việc tại tòa sáng 26-1. Ảnh: XUÂN DŨNG
Bị cáo Phạm Quốc Việc tại tòa sáng 26-1. Ảnh: XUÂN DŨNG

Theo cáo trạng, tối 5-9-2020, tại ngã tư tuyến đường Kinh Dương Vương - Hồ Quý Ly (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố bắt quả tang Phạm Quốc Việc mua bán trái phép chất ma túy. Cụ thể, Việc mua của Phát (không rõ nhân thân, lai lịch) khoảng 50 gram ma túy đá và 10 gram ma túy loại Ketamin với giá 27 triệu đồng nhằm mục đích chia ra bán kiếm lời. Khi chuẩn bị giao 1 gói ma túy cho người mua với giá 2,5 triệu đồng thì Việc bị bắt.

Ngoài ra, Việc khai nhận ngày 31-8-2020 cũng đã mua 10 viên ma túy tổng hợp từ một người tên Tân (không rõ địa chỉ) với giá 3 triệu đồng. Số ma túy này, Việc bán 3 viên cho một nam thanh niên với giá 350.000 đồng/viên, còn lại cất giấu ở nhà. Sau đó, bị công an khám xét, thu giữ.

Với hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố tuyên phạt Phạm Quốc Việc mức án 16 năm tù giam. Đồng thời, phạt bổ sung số tiền 40 triệu đồng.

XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.