Pháp luật

Triển khai gần 200.000 lượt cán bộ, chiến sĩ phòng, chống tội phạm cướp giật

10:21, 21/01/2021 (GMT+7)

Sáng 20-1, tại hội nghị tổng kết 10 năm thành lập lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm cướp giật tài sản và sơ kết 2 năm thực hiện Kế hoạch 911, Công an thành phố cho biết, 10 năm qua đã triển khai gần 200.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tổ chức trinh sát, mật phục phòng, chống tội phạm cướp giật trên địa bàn thành phố; đồng thời, tiếp nhận và kịp thời xử lý 576 thông tin liên quan đến cướp giật tài sản.

Công an thành phố đã phát hiện, bắt giữ 164 đối tượng phạm tội cướp giật tài sản; đấu tranh 9 chuyên án, bắt giữ 37 đối tượng chuyên cướp giật tài sản. Ngoài ra, qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm cướp giật tài sản còn phát hiện, bắt giữ, xử lý 888 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật liên quan đến trật tự an toàn xã hội. Song song đó, Lực lượng 911 tổ chức chốt chặn, tuần tra, kiểm soát tại 505 vị trí và 540 khu vực; qua đó dừng, kiểm tra hơn 24.700 lượt người, phương tiện tham gia giao thông có dấu hiệu nghi vấn, lập hồ sơ xử lý 1.932 vụ với 1.992 đối tượng vi phạm về an ninh trật tự…

LÊ HÙNG

.