Pháp luật

Xử lý tài xế xe khách cố tình vượt chốt kiểm soát Covid-19

21:08, 25/02/2021 (GMT+7)

ĐNO - Tối 25-2, Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Phước (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố) cho biết đã bàn giao tài xế vượt chốt kiểm soát Covid-19 cho Công an quận Liên Chiểu thụ lý theo thẩm quyền.

Khi chiếc xe đến chốt C5 kiểm soát dịch Covid-19 thì bị lực lượng chức năng ngặn lại. Ảnh: L.HÙNG
Chiếc xe đến chốt C5 kiểm soát Covid-19 thì bị lực lượng chức năng chặn lại để kiểm tra. Ảnh: L.HÙNG

Trước đó, chiều cùng ngày, tài xế Hồ Phước Lép (38 tuổi, trú xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) điều khiển ô-tô khách 52 chỗ, BSK 51B-312.85 lưu thông trên tuyến QL1A đoạn qua thành phố Đà Nẵng.

Khi đến chốt C1 kiểm soát Covid-19 (tuyến đường Tạ Quang Bửu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu), xe khách bị lực lượng Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra y tế. Tuy nhiên tài xế Lép không chấp hành mà tiếp tục cho xe chạy về phía nam thành phố Đà Nẵng.

Chốt C1 đã báo Trung tâm thông tin Chỉ huy Công an thành phố, Trung tâm điều hành Phòng Cảnh sát giao thông trích xuất hệ thống camera giám sát, bám theo lộ trình và thông báo cho chốt C5 kiểm soát Covid-19 và Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Phước để ngăn chặn xe khách trên QL1A, đoạn ngã ba Tứ Câu (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang).

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, trước mắt Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Phước lập biên bản tài xế vi phạm hành vi không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng. Toàn bộ người trên xe khách bị yêu cầu khai báo, kiểm tra y tế tại chốt C5, riêng tài xế Hồ Phước Lép, lực lượng chức năng đã bàn giao cho Công an quận Liên Chiểu tiếp tục xử lý hành vi liên quan về các quy định về phòng, chống Covid-19.

LÊ HÙNG

.