Lực lượng 911 nổ súng rượt đuổi đối tượng mang hung khí đi đánh nhau

.

ĐNO - Chiều 9-3, Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết, sẽ chuyển hồ sơ cùng các đối tượng Vũ Minh Duy (SN 2003, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), Hồ Hữu Ngọc Lý (SN 2003, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) cho Công an quận Liên Chiểu tiếp tục điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Hai đối tượng Duy và Lý bị lực lượng công an khống chế. Ảnh: L.HÙNG
Hai đối tượng Vũ Minh Duy và Hồ Hữu Ngọc Lý bị lực lượng công an khống chế. Ảnh: L.HÙNG

Trước đó, 23 giờ 30 ngày 8-3, tổ công tác C1, lực lượng 911 (Công an thành phố) tuần tra trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu) phát hiện 5 xe máy cùng khoảng 10 thanh niên cầm theo hung khí lưu thông về hướng cầu vượt Ngã ba Huế.

Lực lượng 911 tiến hành truy đuổi, yêu cầu dừng xe nhưng cả nhóm không chấp hành mà tăng ga, tách nhóm bỏ chạy. Tổ C1 phát hiện một xe máy bịt kín biển số, người ngồi sau cầm dao phóng lợn (cán dài khoảng 2m). Tổ trưởng C1 hô to và bắn liên tục hai phát súng chỉ thiên để thị uy nhưng cả hai bỏ chạy.

Quá trình truy đuổi, đến đường Tôn Đức Thắng, khi lực lượng 911 áp sát xe máy trên thì người ngồi sau liên tục vung dao về phía sau để chém. Cảnh sát 911 nổ tiếp hai phát súng chỉ thiên, hai thanh niên liều lĩnh tiếp tục tăng ga chạy về trung tâm thành phố.

Nhận định tình huống phức tạp, C1 thông báo về Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố đề nghị cho lực lượng hỗ trợ, đồng thời tiếp tục truy đuổi. Khi đến cầu Sông Hàn, cảnh sát 911 áp sát thì thanh niên ngồi sau vẫn tiếp tục dùng dao chém nhằm ngăn cản lực lượng chức năng. Cuộc truy đuổi sang nhiều tuyến đường quận Sơn Trà và khi đến khu vực phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) thì cả hai bị cảnh sát 911 khống chế, bắt giữ.

Bước đầu xác định hai người trên là Vũ Minh Duy và Hồ Hữu Ngọc Lý. Cả hai là học sinh một trường THPT trên địa bàn. Theo khai nhận của 2 đối tượng, do mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác nên rủ thêm 10 người đi 5 xe máy mang theo hung khí gồm 2 cây dao dạng phóng lợn có cán dài gần 2m, 1 cây kiếm tự chế, 2 cây đao cán dài (đao Lào). Số hung khí được cả nhóm cất giấu tại bãi cỏ khu đầu cầu Thuận Phước. 

Cả nhóm chạy qua cầu Thuận Phước, hướng về đường 3 Tháng 2 thì gặp lực lượng cảnh sát đang tuần tra. Sợ bị phát hiện nên cả nhóm chạy ra hướng đường Nguyễn Tất Thành để đi lên Liên Chiểu.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.