Pháp luật

Khởi tố hai nhóm đối tượng dùng hung khí hỗn chiến

16:33, 30/04/2021 (GMT+7)

ĐNO -  Ngày 30-4, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Sơn Trà khởi tố hai nhóm đối tượng dùng hung khí  hỗn chiến gây náo loạn khu vực gần cầu Thuận Phước.

Cơ quan công an thu giữ số hung khí của hai nhóm đối tượng dùng để hỗn chiến. Ảnh: L.HÙNG
Cơ quan công an thu giữ số hung khí của hai nhóm đối tượng dùng để hỗn chiến. Ảnh: L.HÙNG

Theo kết quả điều tra, tối 22-4, Nguyễn Văn Hà (34 tuổi, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) cùng nhóm bạn nhậu tại quán Q.Đ (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) thì xảy ra mâu thuẫn với Huỳnh Nhựt (30 tuổi, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) và Nguyễn Xuân Cường (25 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà).

Tối 25-4, khi nhậu tại nhà Nguyễn Viết Vũ (34 tuổi, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê), nghe Nguyễn Xuân Cường kể lại sự việc nên Nguyễn Thanh Luận (33 tuổi) gọi hẹn nhóm Hà hỗn chiến ở cầu Thuận Phước. Cường rủ Huỳnh Nhựt về nhà lấy 2 cây đao, 1 dao bấm.

Hà gọi nhóm Phong “khỉ” (chưa rõ lai lịch) giúp đỡ, huy động Phạm Công Diễn (27 tuổi), Ngô Thanh Dĩ (27 tuổi), Bùi Văn Sinh (30 tuổi), Nguyễn Thành Nhân (21 tuổi), Võ Văn Vy (27 tuổi), Trương Quốc Khánh (22 tuổi, đều trú quận Sơn Trà) và 15 đối tượng khác (chưa xác định nhân thân).

Hai nhóm đụng độ tại ngã tư Lê Đức Thọ - Ngô Thì Hiệu (quận Sơn Trà) thì lập tức dàn hàng ngang. Nhóm Phong “khỉ” chạy xe máy quanh vòng xoay, chém đao xuống đường để thị uy nhóm Cường.

Lúc này, Dĩ chĩa súng vào Cường thách thức và nổ súng nhưng không trúng. Sau đó hai nhóm xông vào hỗn chiến, đâm chém loạn xạ gây náo loạn cả khu vực. Hậu quả, Luân và Vũ bị thương nặng.

Hiện Công an quận Sơn Trà khởi tố 5 đối tượng: Nguyễn Xuân Cường, Bùi Văn Sinh, Trương Quốc Khánh, Ngô Thanh Dĩ, Phạm Công Diễn về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Riêng Nguyễn Thành Luận, Huỳnh Nhựt và các đối tượng khác bỏ trốn, cơ quan công an đang tiến hành truy bắt.

LÊ HÙNG

.