TP. Hồ Chí Minh khởi tố nhiều vụ án liên quan chống dịch Covid-19

.

Thời gian qua, TP. Hồ Chí Minh đã phát hiện 100 người nhập cảnh trái phép bằng nhiều đường khác nhau; đã khởi tố một số vụ án và sẽ xử lý nghiêm.

Thông tin được Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết tại buổi họp báo về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội 4 tháng đầu năm 2021 do UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức vào chiều 28-4.

Về phòng, chống dịch Covid-19, theo Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, đã phát hiện 100 người nhập cảnh trái phép bằng nhiều đường khác nhau; đã khởi tố một số vụ án và sẽ xử lý nghiêm.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp như “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, ngăn chặn nạn đưa người xuất nhập cảnh trái phép, vận động người dân thực hiện phương án 5K trong phòng chống dịch; quyết liệt triển khai các biện pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn 3092 điểm bầu cử trên địa bàn để nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình...

Ông Hà Phước Thắng, Chánh Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết từ đầu năm 2021 đến nay, tình hình đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã được giữ vững, phạm pháp hình sự được kéo giảm 9,75%.

Tuy nhiên, TP. Hồ Chí Minh hiện vẫn còn xảy ra tình trạng tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng; các vụ cháy được kéo giảm những vẫn xảy ra 2 vụ cháy nhà dân gây hậu quả nghiêm trọng (làm chết 9 người).

Các nguyên nhân nảy sinh tội phạm ngày càng nhiều, vấn đề ô nhiễm tiếng ồn, tình hình đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép, người nước ngoài nhập cảnh trái phép… vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, dễ phát sinh, bùng phát dịch bệnh Covid-19 trong khi tình hình dịch bệnh tại Campuchia, Thái Lan, Ấn Độ… đang diễn biến phức tạp.

Ông Thắng nhấn mạnh, thời gian tới, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các sự kiện, lễ kỷ niệm tổ chức trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh như kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2021), kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2021), Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Chinhphu.vn

;
;
.
.
.
.
.