Bất chấp lệnh cấm, 11 đối tượng hát karaoke và sử dụng ma túy

.

ĐNO - Sáng 31-5, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, Thường trực Quận ủy vừa có báo cáo gửi Thường trực Thành ủy liên quan đến vụ việc tại quán karaoke số 152 Lê Văn Hiến vi phạm các quy định về phòng, chống Covid-19.

Theo đó, lúc 2 giờ ngày 31-5, Công an quận Ngũ Hành Sơn kiểm tra phòng 101 quán karaoke số 152 Lê Văn Hiến, phát hiện 11 người là nhân viên, quản lý, khách đang hát tại quán karaoke.

Qua thử test, phát hiện 7/11 đối tượng dương tính với ma túy, gồm Nguyễn Thanh H. (sinh năm 1989, trú huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng); Nguyễn Duy Q. (sinh năm 1993, trú huyện Hòa Vang); Hồ Duy Tr. (sinh năm 1999, trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam); Trần Phi H. (sinh năm 2003, trú huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam); Ngô Thị Diệu Ng. (sinh  năm 1992, trú quận Liên Chiểu); Lê Võ Tuyết Tr. (sinh năm 1994, trú huyện Hòa Vang) và đối tượng Lê M. (sinh năm 1993, trú tỉnh Quảng Bình).

Cơ quan Công an cũng phát hiện đối tượng Lê M. có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thường trực Quận ủy Ngũ Hành Sơn đã chỉ đạo Công an quận tiếp tục điều tra, xử lý và hoàn chỉnh hồ sơ tham mưu UBND quận rút giấy phép kinh doanh và phạt kịch khung đối với tổ chức, cá nhân vi phạm. Ngoài ra, Công an quận phối hợp với Trung tâm y tế quận tiến hành xét nghiệm Covid-19 cho các đối tượng nói trên.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.