Bắt tạm giam nhóm đối tượng cướp tài sản tại cảng cá Thọ Quang

.

ĐNO - Chiều 26-5, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Sơn Trà tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Đăng Toàn (SN 1985), Nguyễn Anh Toàn (SN 1995), Thạch Minh (SN 1995) và Nguyễn Minh Phú (SN 1997, đều trú quận Sơn Trà) về hành vi “Cướp tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Sơn Trà thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng có hành vi
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Sơn Trà thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng có hành vi "Cướp tài sản". Ảnh: L.H

Trước đó, lúc 1 giờ 15 ngày 22-5, tại bờ kè âu thuyền và cảng cá Thọ Quang (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà), khi phát hiện anh H.V.D và T.G.H thu mua cá bò mang lên bờ bán thì Trần Đăng Toàn cùng Cao Văn Khánh, Nguyễn Anh Phú, Thạch Minh, Nguyễn Anh Toàn đến gần uy hiếp.

Lúc này, Trần Đăng Toàn lớn tiếng chửi bới và dùng ngón tay búng vào tai của anh D. Sau đó, Toàn chiếm đoạt 5 kg cá mà anh D. và anh H. vừa mua được đưa cho Khánh và Phú mang đi nơi khác.

Sau đó, anh N.V.H cùng đi với anh D. và anh H. đến gặp Đăng Toàn để lấy lại số cá đã mua thì bị cả nhóm dùng ghế, gậy, dao tấn công, gây thương tích nặng. 

Theo hồ sơ, Đăng Toàn và Cao Văn Khánh đều có tiền án, tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng.

Nhóm này thường xuyên đến khu vực cảng cá, uy hiếp để độc quyền thu mua cá của ngư dân với giá rẻ mạt, bán lại ra thị trường lấy tiền tiêu xài cá nhân. Riêng đối tượng Cao Văn Khánh đã bỏ trốn khỏi địa phương, lực lượng công an đang tiến hành truy bắt. 

Hiện vụ việc được Công an quận Sơn Trà tiếp tục điều tra, làm rõ.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.