Phát hiện 5 trường hợp nhậu và ca hát tại quán karaoke

.

ĐNO - Sáng 12-5, UBND phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý quán karaoke Xuân Tùng Gold (số 161 đường Ngũ Hành Sơn) và 5 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống Covid-19.

Lực lượng chức năng phường Mỹ An kiểm tra, phát hiện tại 203 karaoke Xuân Tùng Gold có 5 trường hợp đang nhậu và mở nhạc hát. Ảnh: L.H
Lực lượng chức năng phường Mỹ An kiểm tra, phát hiện tại 203 karaoke Xuân Tùng Gold có 5 trường hợp đang nhậu và mở nhạc hát. Ảnh: L.H

Trước đó, chiều 11-5, qua kiểm tra hành chính, Công an phường Mỹ An và các lực lượng phối hợp phát hiện tại phòng 203 karaoke Xuân Tùng Gold có 5 trường hợp đang uống bia và mở nhạc hát gồm: N.X. A (SN 1973, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu - chủ quán), H.L.H (SN 1979, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu), V.H.V (SN 1998, trú xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi), Đ.M. C (SN 1984, trú thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) và T.V.T (SN 1992, trú xã la Nhin, huyện Chi Păh, tỉnh Gia Lai).

Sau khi lập biên bản xử lý, lực lượng chức năng tiến hành mời các trường hợp về trụ sở Công an làm việc và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.