Phát hiện nhóm nam nữ mở tiệc ma túy tại căn hộ chung cư

.

ĐNO - Ngày 17-5, Công an quận Sơn Trà cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm thanh niên mở tiệc ma túy tại căn hộ chung cư trên địa bàn.

Các đối tượng sử dụng ma túy tại căn hộ chung cư được đưa về trụ sở công an. Ảnh: L.HÙNG
Các đối tượng sử dụng ma túy tại căn hộ chung cư được đưa về trụ sở công an. Ảnh: L.HÙNG

Trước đó, 3 giờ cùng ngày, Công an phường An Hải Tây (quận Sơn Trà) kiểm tra hành chính căn hộ 8C22 chung cư An Trung 2 (đường Ngô Quyền, phường An Hải Tây) phát hiện nhóm nam nữ mở nhạc công suất lớn và nhảy múa.

Nhóm này gồm: P.Đ.H. (34 tuổi, trú thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), T.T.F.A (25 tuổi, trú đường Hoàng Diệu, quận Hải Châu), N.T.P (27 tuổi, trú xã Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) và N.X.K (23 tuổi, trú thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị).

Cả nhóm thừa nhận mua ma túy về căn hộ này sử dụng. Công an phường An Hải Tây đã lập biên bản, chuyển Công an quận Sơn Trà tiếp tục điều tra, xử lý.

Cùng ngày, Công an quận Liên Chiểu cho biết, đã tham mưu UBND quận ra quyết định xử phạt cơ sở kinh doanh karaoke Holiday (57 Ngô Văn Sở) 20 triệu đồng.

Trước đó, Công an phường Hòa Khánh Nam kiểm tra điểm kinh doanh karaoke Holiday do bà P.T.L (71 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam) làm chủ, phát hiện phòng 202 của cơ sở này phục vụ khách, không chấp hành quy định phòng, chống dịch của UBND thành phố về tạm đình chỉ các hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng trên địa bàn Đà Nẵng.  

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố, từ ngày 5-5 đến nay, các địa phương đã xử phạt 272 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch, với số tiền 554 triệu đồng.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.