Tám người chết cháy trong căn nhà ở quận 11 (Thành phố Hồ Chí Minh)

.

Đến hơn 19 giờ ngày 7-5, lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phong toả hiện trường căn nhà cháy trong hẻm 47 đường Lạc Long Quân (quận 11) để tiếp tục dập lửa tàn và đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài.

Lực lượng chức năng phong toả khu vực căn nhà bị cháy.
Lực lượng chức năng phong toả khu vực căn nhà bị cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày, một tiếng nổ lớn phát ra tại căn nhà trong hẻm 47 đường Lạc Long Quân (quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh). Ít phút sau, khói đen cuồn cuộn bốc lên từ hiện trường khiến nhiều người dân hốt hoảng, tháo chạy ra khỏi nhà.

Lực lượng chức năng bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường.
Lực lượng chức năng bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng điều động Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Quận 11, Quận 10 cùng Đội chữa cháy Khu vực 1 (Phòng PC07) cùng 18 xe chữa cháy và gần 100 chiến sĩ đến hiện trường, triển khai phương án dập lửa, ngăn không cho cháy lan và cứu nạn cứu hộ.

Theo nguồn tin tại hiện trường cho biết, sau khi lực lượng chữa cháy vào được bên trong căn nhà phát hiện 8 người đã tử vong. Hiện các chiến sĩ PCCC vẫn đang tiếp tục tìm kiếm người bị kẹt trong căn nhà.

Được biết, căn nhà xảy ra vụ cháy cao 2 tầng, vừa làm nơi ở, vừa làm nơi sản xuất nến và keo dán.

Danh sách 8 người tử vong: Ông Hồ Đình Thắng (SN 1978, chủ nhà), Hồ Đình Nam (SN 2012), Lê Kim Tuyến (SN 2003), Lê Ngân Tuyến (SN 2008), Lê Tân Tuyến (SN 2012), Nguyễn Tấn Đạt (SN 2006) và 2 người chưa rõ danh tính.

Theo Baotintuc.vn

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích