Triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi, bắt giữ 14 đối tượng liên quan

.

ĐNO - Sáng 10-6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố cho biết, đã triệt xoá đường dây cho vay nặng lãi với số tiền giao dịch lên đến 10 tỷ đồng, bắt giữ 14 đối tượng liên quan (đều trú thành phố Hà Nội).

2 trong 14 đối tượng cho vay nặng lãi bị bắt giữ. Ảnh: LÊ HÙNG
2 trong 14 đối tượng cho vay nặng lãi bị bắt giữ. Ảnh: LÊ HÙNG

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng hoạt động cho vay với thủ đoạn tinh vi, tạo vỏ bọc để che giấu hành vi phạm tội như thuê nhà nguyên căn trên đường Chế Lan Viên (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) để tạm trú, tránh sự chú ý; đăng bài cho vay với thủ tục nhanh, gọn trên các trang mạng xã hội và không ghi địa chỉ cụ thể.

Khi bị hại có nhu cầu vay sẽ gọi điện cho nhóm này, từ đây, nhóm sẽ phân người đến tận nhà để giao dịch cho vay.

Lãi suất cho vay giao động từ 40%-60% cho kỳ hạn vay 12, 28, 34 ngày tùy theo trường hợp. Hình thức cho vay trả góp hằng ngày, không thế chấp tài sản mà chỉ cần giấy tờ tùy thân và xác định nơi cư trú.

Người vay được yêu cầu chuyển khoản tiền lãi qua tài khoản ngân hàng để tránh cơ quan công an phát hiện. Nếu xảy ra chậm trễ, nhóm này sẽ cử người đến thu tiền trực tiếp. Trường hợp, người nợ chây ì trả nợ sẽ bị gọi điện hăm dọa, tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà để uy hiếp, gây sức ép cho bị hại phải trả tiền.

Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2021 đến nay, nhóm này cho vay tổng cộng 10 tỷ đồng, thu lời bất chính 3 tỷ đồng. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ hình sự tổng cộng 14 đối tượng tham gia để tiếp tục điều tra làm rõ. 

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích