Tài xế xe Chín Nghĩa lĩnh 18 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ

.

ĐNO - Ngày 6-7, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Hòa Vang đưa ra xét xử vụ án “Chống người thi hành công vụ” đối với bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (32 tuổi, tài xế nhà xe Chín Nghĩa) và bị cáo Nguyễn Văn Trung (25 tuổi, phụ xe, đều trú tỉnh Quảng Ngãi).

Bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn và Nguyễn Văn Trung tại phiên tòa xét xử. Ảnh: L.H
Bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn và Nguyễn Văn Trung tại phiên tòa xét xử. Ảnh: L.H

Trước đó, chiều 28-5, lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát Covid-19 trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang) ra hiệu lệnh dừng ô-tô khách BKS 76B-010.22 (nhà xe Chín Nghĩa) do Nguyễn Văn Tuấn điều khiển để kiểm tra hành trình di chuyển của phương tiện và kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế đối với những người trên xe.

Tài xế cho xe vào vịnh dừng nhưng sau đó không hợp tác. Qua kiểm tra, lái xe không cung cấp giấy tờ về địa điểm xe đi và đến, không đưa hết hành khách xuống để kiểm tra y tế.

Lúc này, một Cảnh sát giao thông lên xe kiểm tra, yêu cầu những hành khách còn lại xuống đo thân nhiệt, khai báo y tế theo quy định. Bất ngờ, tài xế đóng cửa lên xuống rồi điều khiển phương tiện va chạm vào lán của chốt kiểm soát khiến nhiều người hoảng sợ.

Lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu mở cửa để Cảnh sát giao thông xuống xe nhưng tài xế và phụ xe Nguyễn Văn Trung không hợp tác mà chửi bới, chống đối lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ khống chế, đưa tài xế Tuấn và phụ xe Trung về trụ sở công an làm việc. Hành khách trên xe sau đó được bố trí phương tiện khác để tiếp tục hành trình.

Vụ việc kéo dài làm ảnh hưởng, gián đoạn công tác kiểm tra phòng, chống Covid-19 của lực lượng tại điểm chốt cửa ngõ. Ngoài ra, qua quá trình kiểm tra phương tiện, lực lượng công an còn phát hiện xe khách này vận chuyển nhiều động vật như chó, mèo, trong đó nhiều cá thể đã chết, bốc mùi hôi trong thùng xe.

Qua quá trình xét xử, hội đồng xét xử TAND huyện Hòa Vang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn 18 tháng tù, bị cáo Nguyễn Văn Trung 6 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.