Pháp luật

Vi phạm quy định phòng, chống dịch, 4 người bị phạt 60 triệu đồng

09:19, 07/07/2021 (GMT+7)

UBND quận Ngũ Hành Sơn vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trương Thị Minh T. (sinh năm 1981), Trương Thế K.(sinh năm 1999), Trương Thị Kh. và Trương Gia H. (cùng sinh năm 2000), tất cả cùng trú tại huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam vì đã có hành vi cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Theo đó, mỗi cá nhân bị phạt 15 triệu đồng.

UBND quận Ngũ Hành Sơn cho biết, trước đó theo tờ khai y tế do Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng cung cấp thì 4 người này bay chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay quốc tế Đà Nẵng và cam kết từ sân bay quốc tế Đà Nẵng đi về thẳng thôn Bình Yên, xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, khi Trạm Y tế phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn) tiến hành xác minh thông tin đã phát hiện 4 người này đang ở chung tại số 5A, 5B đường Võ Nguyên Giáp, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn. Ngay lập tức, cơ quan y tế và chính quyền địa phương mời 4 người này đến làm việc và xử lý theo quy định.

Theo UBND quận Ngũ Hành Sơn, tính từ ngày 18-6 đến nay, UBND quận đã xử phạt vi phạm hành chính 8 trường hợp với số tiền 68 triệu đồng về hành vi vi phạm các quy định phòng, chống dịch.

NGỌC PHÚ

.