Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma túy trong mùa dịch

.

ĐNO - Trưa 10-8, Công an quận Ngũ Hành Sơn có báo cáo với Thường trực Quận ủy về việc nhóm đối tượng sử dụng ma túy giữa đêm khuya, bất chấp việc thành phố đang giãn cách xã hội để phòng, chống dịch.

Theo đó, vào lúc 23 giờ 45 ngày 9-8, Công an phường Mỹ An phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Ngũ Hành Sơn tiến hành kiểm tra căn nhà số 33 đường An Thượng, phường Mỹ An, phát hiện tại tầng 3 có 4 đối tượng mở nhạc lớn và sử dụng ma tuý.

Các đối tượng gồm Hồ Duy Khánh (sinh năm 1982); Đào Thị Mai (sinh năm 1981, cùng trú tại 73 Phan Thúc Duyện, phường Mỹ An); Huỳnh Trúc Như (sinh năm 1995, trú 103 Phan Tứ, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) và Phan Vĩnh Hoàng (sinh năm 1989, trú 209 đường Nguyễn Văn Thoại, quận Sơn Trà).

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 1 đĩa sứ màu trắng bên trên có dính chất bột màu trắng và 1 túi nilon chứa các tinh thể rắn màu trắng. Qua làm việc, các đối tượng khai nhận vừa mua ma túy về để sử dụng.

Cơ quan Công an đang lập biên bản xử lý nhóm đối tượng về các hành vi sử dụng trái phép các chất ma túy và vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

* Cùng ngày, Đồn Biên phòng Sơn Trà cho biết, các lực lượng tuần tra của đơn vị phát hiện tại nhà xưởng làm đá lạnh gần bãi xe giao hàng thuộc âu thuyền Thọ Quang có 4 thanh niên đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma tuý, vi phạm quy định phòng, chống Covid-19.

Các đối tượng gồm:  Nguyễn Văn H. (sinh năm 1994,  ở Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; Phạm Văn Th. (sinh năm 1997, ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà); Bùi Kim Ph. (sinh năm 1998, ở phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); Huỳnh Trần S. (sinh năm 2002, ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà).

Các đối tượng khai do buồn chán nên tụ tập sử dụng ma túy, bất chấp quy định cách ly phòng dịch. Hiện các lực lượng đang xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

NGỌC PHÚ - HỒNG QUANG

;
;
.
.
.
.
.