Phát hiện và xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch

.

ĐNO - Ngày 17-8, Công an thành phố và các địa phương đã phát hiện, xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống Covid-19 theo Quyết định số 2788/QĐ-UBND.

Theo đó, trong ngày 17-8, Công an thành phố đã triển khai 4.201 lượt cán bộ, chiến sĩ tại 460 chốt kiểm soát và 668 tổ tuần tra, qua đó kiểm tra 4.445 lượt phương tiện/4.835 người, phát hiện 549 người vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống Covid-19.

Các lực lượng đã xử lý 67 trường hợp về các hành vi không đeo khẩu trang, tập trung đông người; không chấp hành yêu cầu về công tác phòng, chống dịch của lực lượng chức năng; ra đường không thuộc trường hợp cần thiết và các hành vi vi phạm khác; nhắc nhở 458 trường hợp; đang xử lý 19 vụ/24 người.

Ngoài ra, các tổ liên ngành phát hiện 104 vụ/109 người vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống Covid-19; đã xử lý hành chính 21 vụ/21 người, tổng số tiền xử phạt 121 triệu đồng; nhắc nhở 46 người; đang xử lý 37 vụ/42 người.

Điển hình, trưa 17-8, tại đường Kỳ Đồng, lực lượng Công an phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê phát hiện 2 đối tượng gồm Nguyễn Văn T. và Đinh Văn P. (cùng trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) đang đi lang thang ngoài đường nên đưa về Công an xử lý. Qua thử test, 2 đối tượng dương tính với ma túy. Lực lượng Công an lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với tổng mức phạt của hai trường hợp là 16,5 triệu đồng.

Cùng ngày, Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu phát hiện ông Lê C. (trú phường Hòa Minh) đang mua cà phê tại quán cà phê Hibaba địa chỉ số 74 Nguyễn Đỗ Cung do bà Ngô Thị Thu H. làm chủ. Qua làm việc, hai người đã nhận hành vi sai phạm của mình. Cơ quan Công an tiến hành lập hồ sơ đề xuất Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu xử phạt vi phạm hành chính.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.