Tài xế tông Cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy khỏi chốt kiểm soát Covid-19 bị tuyên phạt 30 tháng tù

.

ĐNO - Sáng 31-8, Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lưu Văn Chiến (SN 1984, trú thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) 2 năm 6 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Bị cáo Lưu Văn Chiến tại phiên tòa sáng 31-8. Ảnh: L.H
Bị cáo Lưu Văn Chiến tại phiên tòa sáng 31-8. Ảnh: L.H

Trước đó, chiều 16-7, Lưu Văn Chiến điều khiển ô-tô mang BKS 29B-062.53 lưu thông trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Khi đến chốt kiểm soát Covid-19 tại xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang), Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5 (Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) ra hiệu dừng xe để kiểm tra y tế, phòng dịch.

Chiến xuất trình giấy tờ nhưng thiếu bằng lái nên lực lượng chức năng đề nghị bổ sung. Tuy nhiên, Chiến bất ngờ giật lại giấy tờ, bỏ lên xe và đóng cửa cố thủ. Mặc dù lực lượng chức năng yêu cầu mở cửa nhưng Chiến không chấp hành mà điều khiển xe tông thẳng vào một chiến sĩ Cảnh sát giao thông rồi tăng tốc bỏ trốn. Sau đó, lực lượng chức năng truy bắt được Chiến.

Tại cơ quan công an, Chiến khai nhận bằng lái của mình bị Công an tỉnh Hưng Yên tạm giữ, khi đến chốt kiểm dịch tại Đà Nẵng, Chiến bị phát hiện vi phạm nên lái xe đâm vào chiến sĩ Cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy.

L.HÙNG

;
;
.
.
.
.
.